Báo Đồng Nai điện tử
En

VĐV Ánh Viên và HLV Mai Đức Chung số 1 năm 2017

11:12, 29/12/2017

200 nhà báo thể thao của cả nước đã tham gia cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2017. Kết quả, với 1.560 điểm nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa trở thành gương mặt VĐV ưu tú nhất.

200 nhà báo thể thao của cả nước đã tham gia cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2017. Kết quả, với 1.560 điểm nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa trở thành gương mặt VĐV ưu tú nhất.

Đây là lần thứ 4 cô gái Cần Thơ đoạt danh hiệu này sau 3 năm liên tiếp 2013-2015, chỉ năm 2016 phải chịu xếp sau nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh. Trong năm 2017, Ánh Viên đã giành 2 HCV, 1 HCB, phá 1 kỷ lục tại Đại hội thể thao trong nhà AIMAG 5; 8 HCV, 2 HCB, phá 3 kỷ lục tại SEA Games 29 và thâu tóm đến 16 HCV, 3 HCB trong 19 cự ly tham dự ở Giải vô địch bơi lội quốc gia.

Tuy nhiên, năm nay Ánh Viên chỉ vượt qua lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn với kết quả sít sao, chỉ nhiều hơn 21 điểm. Do Kim Tuấn cũng cực kỳ xuất sắc với 3 HCV ở Giải cử tạ vô địch thế giới tại Mỹ, 1 HCV AIMAG 5 và 1 HCV SEA Games 29. Đứng thứ 3 là phát hiện VĐV điền kinh mới, 19 tuổi, Lê Tú Chinh với 3 HCV và 1 kỷ lục SEA Games, 1 HCB AIMAG 5 và 2 HCĐ Grand Prix châu Á.

Các VĐV còn lại trong top 10 VĐV tiêu biểu 2017 lần lượt là Lê Thanh Tùng (TDDC), Lê Quang Liêm (cờ vua), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi), Trịnh Văn Vinh (cử tạ).

Vượt qua cả 2 người thầy của Thạch Kim Tuấn và Ánh Viên là HLV cử tạ Huỳnh Hữu Chí và HLV bơi lội Đặng Anh Tuấn, ông thầy bóng đá Mai Đức Chung trở thành HLV xuất sắc nhất năm 2017. Đây quả là năm cực kỳ “mát tay” của ông Chung “xe ca” khi lần lượt đưa đội U.19 nữ giành vé dự VCK U.19 nữ châu Á, tuyển nữ Việt Nam vào VCK Asian Cup nữ 2018 và đặc biệt giành tấm HCV SEA Games thứ 5, cân bằng kỷ lục với Thái Lan. Ngoài ra trong vai trò quyền HLV trưởng đội tuyển quốc gia nam, HLV Mai Đức Chung đã mang về 2 chiến thắng quan trọng trước Campuchia, tạo tiền đề sớm đoạt vé dự VCK Asian Cup 2019. Cuối năm, ông Chung cũng được AFF trao danh hiệu HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Ở hạng mục bình chọn VĐV và HLV khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, nhà vô địch cử tạ thế giới, châu Á, Đông Nam Á hạng 49kg nam Lê Văn Công hầu như chiến thắng tuyệt đối. Người thầy trực tiếp của anh - HLV Nguyễn Hồng Phúc cũng nhận danh hiệu HLV người khuyết tật xuất sắc nhất. Đứng sau Lê Văn Công lần lượt là các VĐV: Võ Thanh Tùng (bơi lội), Nguyễn Bình An (cử tạ), Trịnh Thị Bích Như (bơi), Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều