Báo Đồng Nai điện tử
En

U.23 Việt Nam chuẩn bị gặp "đệ tứ anh hào" Hàn Quốc

10:12, 18/12/2017

Chỉ 1 ngày nghỉ ngơi sau khi trở về từ M-150 Cup, hôm qua 18-12, Công Phượng và các đồng đội đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội hạng 4 K.League 2017 Ulsan Hyundai vào tối 21-12 trên sân Hàng Đẫy.

Chỉ 1 ngày nghỉ ngơi sau khi trở về từ M-150 Cup, hôm qua 18-12, Công Phượng và các đồng đội đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội hạng 4 K.League 2017 Ulsan Hyundai vào tối 21-12 trên sân Hàng Đẫy.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị tiếp đón đội hạng 4 K.League 2017 Ulsan Hyundai vào tối 21-12.
Thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị tiếp đón đội hạng 4 K.League 2017 Ulsan Hyundai vào tối 21-12.

Dù đánh bại chủ nhà Thái Lan đã giành danh hiệu hạng 3 M-150 Cup nhưng ai cũng thấy U.23 Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục, bổ khuyết, đặc biệt là trong cách vận hành hàng phòng ngự 3 người vẫn chưa thuần thục, còn quá nhiều sai sót, lỗ hổng. Tại Buriram, ngoài 4 cái tên phải bắt buộc ngồi ngoài vì chỉ được đăng ký 23 cầu thủ (trung vệ Bùi Tiến Dũng do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và 3 gương mặt được gọi bổ sung từ VCK U.21 quốc gia: Lê Văn Đại (B.BD/Thanh Hóa), Trọng Đại (Vietel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), HLV Park Hang-seo đã mạnh dạn lần lượt tạo điều kiện cho 21 cầu thủ được thể hiện. Chỉ có 2 người không được ra sân phút nào là: thủ môn Ngọc Tuấn (SHB.ĐN) và trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA). Bên cạnh 27 cái tên mang đến M-150 Cup, trong số 10 cầu thủ bị loại trước khi lên đường sang Thái Lan (hầu hết là vì chấn thương), cánh cửa đến VCK U.23 châu Á 2018 vẫn chưa hoàn toàn đóng lại nếu kịp bình phục và sớm tìm lại được phong độ. Trong đó sẽ rất đáng tiếc nếu như trong chiến dịch lớn tại Trung Quốc vào tháng sau U.23 Việt Nam lại không có những cái tên: Tuấn Anh, Đông Triều, Minh Vương (HAGL), Hữu Dũng (Thanh Hóa), Văn Kiên (Hà Nội)...

Sau U.23 Uzbekistan tại M-150 Cup được cho có lối chơi tương đồng U.23 Syria, đại diện Hàn Quốc Ulsan Hyundai là cơ hội để HLV Park chuẩn bị cho U.23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với đội tuyển U.23 quê hương, chính vì thế ông còn muốn gặp một “quân xanh” nữa có phong cách như đối thủ còn lại chung bảng tại VCK U.23 châu Á là Australia. Dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 28 hoặc 29-12, tuy nhiên đến nay VFF vẫn chưa thu xếp được.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều