Báo Đồng Nai điện tử
En

U.21 Việt Nam rộng cửa vào chung kết

10:12, 18/12/2017

Sau cú vấp ngã 0-1 trước U.21 Thái Lan trong trận ra quân tại Giải U.21 quốc tế 2017, HLV Trịnh Duy Quang của U.21 tuyển chọn Việt Nam đã thực hiện một loạt sự điều chỉnh, trong đó quan trọng nhất là tin dùng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ngoài "lò" HAGL hơn

Sau cú vấp ngã 0-1 trước U.21 Thái Lan trong trận ra quân tại Giải U.21 quốc tế 2017, HLV Trịnh Duy Quang của U.21 tuyển chọn Việt Nam đã thực hiện một loạt sự điều chỉnh, trong đó quan trọng nhất là tin dùng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ngoài “lò” HAGL hơn như: hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Định, ở VCK U.21 quốc gia được tăng cường cho U.21 B.Bình Dương), Hoàng Đức, Đức Chiến, Ngọc Sơn, Dương Văn Hào (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Trọng Đại (B.Bình Dương).

Những thay đổi này giúp đội hình của đội chủ giải trở nên cân đối, đồng đều và nguy hiểm hơn; lối chơi cũng trơn tru, gắn bó hơn khi các vị trí, đặc biệt là 3 mũi nhọn trên hàng công tích cực di chuyển, hoán chuyển. Ngay lập tức thầy trò HLV Duy Quang đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U.21 Myanmar và tối qua 18-12 tiếp tục dễ dàng vượt qua các đàn em U.19 Việt Nam với tỷ số đậm 4-1.

Trong khi đó ĐKVĐ U.21 Yokohama cho thấy vô đối tại giải năm nay bằng trận toàn thắng thứ 3 liên tiếp trước Myanmar với tỷ số đậm nhất từ đầu giải: 5-0 (2 trận đầu Yokoham thắng U.19 Việt Nam 3-1 và U.21 Thái Lan 2-0), qua đó sớm cầm suất vào chung kết bảo vệ ngôi vương. Ở lượt cuối vòng loại chiều mai 20-12, U.21 Việt Nam (đang 6 điểm) chỉ cần hòa trước đại diện Nhật Bản sẽ cùng bước vào trận cuối cùng, bất chấp Thái Lan (3 điểm) có thắng U.19 Việt Nam (Myanmar đã đá đủ 4 trận, chỉ được 4 điểm).

Phương Duy

Tin xem nhiều