Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiều nay 12-12, khai mạc Giải U.21 quốc tế 2017

10:12, 11/12/2017

3 năm sau bầu không khí như muốn nổ tung của 50 ngàn khán giả trước chiến thắng nức lòng kình địch Thái Lan 3-0 của Công Phượng cùng U.19 HAGL trong trận chung kết, Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên trở lại với SVĐ Cần Thơ.

3 năm sau bầu không khí như muốn nổ tung của 50 ngàn khán giả trước chiến thắng nức lòng kình địch Thái Lan 3-0 của Công Phượng cùng U.19 HAGL trong trận chung kết, Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên trở lại với SVĐ Cần Thơ. 3 đội khách U.21 Thái Lan, U.21 Myanmar, U.21 Yokohama (Nhật Bản) cùng 2 đại diện chủ nhà U.21 và U.19 tuyển chọn Việt Nam sẽ thi đấu vòng tròn để chọn 2 đội đứng đầu tranh chung kết, 2 đội thứ 3 và 4 tranh hạng 3 đúng vào Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

U.21 Yokohama là nhà ĐKVĐ, trở lại Việt Nam với 8 gương mặt từng đăng quang năm ngoái, còn lại đều là lực lượng mới từ tuyến trẻ của CLB Tuấn Anh từng khoác áo và các cầu thủ sinh viên. U.21 Thái Lan mang đến giải gần như nguyên vẹn đội hình vô địch Giải U.18 Đông Nam Á 2017. Tương tự, U.21 Myanmar cũng có 5 gương mặt từng khiến U.18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn khóc hận thua ngược 1-2 và đau đớn bị loại ở giải đấu 3 tháng trước ấy, trong đó có tác giả bàn gỡ hòa 1-1, tiền đạo Myat Kaung Khant. Ngoài ra, trong thành phần Myanmar còn có 8 cầu thủ từng dự vòng loại giải U.19 châu Á 2016 và 7 cái tên từng dự Giải quốc tế năm rồi. Đây là lứa cầu thủ mà Thái Lan, Myanmar hướng tới SEA Games 2019.

Về phía 2 đội chủ nhà, U.21 Việt Nam do HLV Trịnh Duy Quang và đội hình nhà tân vô địch U.21 quốc gia HAGL làm nòng cốt (10 cầu thủ), á quân Viettel có 7 gương mặt, 4 cầu thủ còn lại thuộc 2 đội đồng hạng 3 U.21 B.Bình Dương (3) và U.21 SLNA, trong đó có những tuyển thủ U.19, U.20 từng làm nên lịch sử như: Tấn Tài,  Thanh Hậu, Hoàng Đức, Trọng Huy, Thanh Bình, Văn Hào... Còn U.19 do HLV Trần Minh Chiến, người vừa chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt đội 1 B.Bình Dương dẫn dắt, với những gương mặt vừa cùng đội tuyển U.19 Việt Nam giành vé vào VCK U.19 châu Á như: Bá Sang, Sỹ Hoàng, Văn Tới, Minh Bình, Văn Xuân, Hồng Sơn, Tiến Anh, Khắc Khiêm, Xuân Tú, Bảo Toàn…

Trong ngày khai mạc hôm nay 12-12, vào lúc 16 giờ U.19 Việt Nam sẽ có trận ra quân với U.21 Myanmar, tiếp đó lúc 18 giờ 30 U.21 Việt Nam gặp kỳ phùng Thái Lan. Toàn bộ 12 trận đấu của giải đều được trực tiếp trên HTV TT, BTV2 và VPF YouTube.

Duy Phương

Tin xem nhiều