Báo Đồng Nai điện tử
En

U.19 Việt Nam toàn thắng

11:11, 08/11/2017

Trưa qua 8-11 tại Đài Loan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc hành trình vòng loại U.19 châu Á 2018 bằng trận toàn thắng thứ 3 trước U.19 Lào. Chắc chắn giành vé đầu bảng và trước Lào đã sớm bị loại,...

Trưa qua 8-11 tại Đài Loan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc hành trình vòng loại U.19 châu Á 2018 bằng trận toàn thắng thứ 3 trước U.19 Lào. Chắc chắn giành vé đầu bảng và trước Lào đã sớm bị loại, U.19 Việt Nam có chiến thắng giòn giã nhất ở vòng loại với 4 bàn thắng được ghi bởi Bảo Toàn (phút 36), Quang Nho (38 phút) - cùng của HAGL, Nam Cung (61 phút - PVF) và Tiến Anh (74 phút - Viettel) lần lượt lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho U.19 Việt Nam. Như vậy, U.19 trở thành đội tuyển thứ 5 của bóng đá Việt Nam giành quyền dự VCK châu lục, trước đó là các đội tuyển U.16, U.23, đội tuyển nữ và futsal.

Tuy vậy, toàn thắng cả 3 trận ghi 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn, sớm đoạt vé vào VCK, nhưng màn thể hiện tại vòng loại cho thấy U.19 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn tái lập kỳ tích vào bán kết ở VCK 2 năm trước tại Bahrain. Là đội hạt giống, ở bảng đấu rất nhẹ với Macau, Đài Loan, Lào hầu hết chỉ là những học sinh, những tưởng

U.19 Việt Nam sẽ dễ dàng có những chiến thắng thuyết phục, nhưng thực tế các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã hết sức khó khăn, vất vả mới có 3 điểm trong 2 trận đầu tiên trước Macau và Đài Loan. Lối chơi của đội chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, càng chưa thể sánh được lứa U.19 đàn anh Quang Hải, Tiến Dụng, Đức Chinh, Trọng đại, Minh Dỹ, Tiến Linh... HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận ông chỉ hài lòng với 3 điểm giành được, còn cả 3 trận đều bộc lộ rất nhiều hạn chế.

Dù sao thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn đến 1 năm để rèn giũa, hoàn thiện vì đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm sau VCK Giải

U.19 châu Á 2018 mới diễn ra tại Indonesia.

Trung Dũng

Tin xem nhiều