Báo Đồng Nai điện tử
En

"Sẽ đào tạo thế hệ đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2030"

07:11, 21/11/2017

Đó là tin tưởng của 2 cựu danh thủ Manchester United Ryan Giggs và Paul Scholes tại buổi lễ khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và chính thức ký hợp đồng trở thành giám đốc và cố vấn kỹ thuật của trung tâm vào hôm qua 20-11.

Đó là tin tưởng của 2 cựu danh thủ Manchester United Ryan Giggs và Paul Scholes tại buổi lễ khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và chính thức ký hợp đồng trở thành giám đốc và cố vấn kỹ thuật của trung tâm vào hôm qua 20-11.

Ryan Giggs (thứ 2 từ trái sang) tại buổi họp báo khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.
Ryan Giggs (thứ 2 từ trái sang) tại buổi họp báo khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Ryan Giggs bày tỏ: “Tôi tự hào khi tham gia Ban lãnh đạo PVF. Tôi từng có thời gian dài hoạt động với công tác đào tạo cầu thủ trẻ ở MU. Qua tham quan, tôi nhận thấy cơ sở vật chất ở đây chẳng kém Carrington (Trung tâm đào tạo trẻ của MU), thậm chí một số mặt còn hơn”. Giggs thổ lộ: “Với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng là phát hiện tài năng và giúp họ phát triển. Tôi và các thành viên PVF có nhiệm vụ giúp họ tiến bộ. Tôi mong các cầu thủ trẻ ở đây sẽ dự World Cup 2030. Đó là giấc mơ, nhưng tôi cũng từng mơ khoác áo MU và giấc mơ ấy đã trở thành sự thực. Tôi hy vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ ở đây cũng biến giấc mơ thành sự thật” và nói thêm: “Tôi và Scholes cũng như thế hệ 1992 rất mong hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Tôi sẽ cố gắng để góp phần phát triển chương trình trao đổi tài năng, huấn luyện giữa các nền bóng đá, để các tài năng ở đây được sang Anh tập luyện, học tập”.

Paul Scholes cũng tán đồng với người đồng đội: “Việc Việt Nam dự World Cup U.20 là rất ấn tượng. Cộng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật của VPF, với tiềm năng ở đây, tôi tin rằng Việt Nam có thể biến giấc mơ dự World Cup 2030 thành sự thật”.

Được biết cặp bài trùng tuyến giữa của Quỷ đỏ đã cùng mua lại CLB Salford City để giúp các cầu thủ trẻ phát triển. Kinh nghiệm ở Salford cũng như trong sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện sẽ được áp dụng vào PVF. Cả hai cũng cho biết sẵn sàng đưa con sang Trung tâm đào tạo trẻ VPF học bóng đá vì “cơ sở vật chất kỹ thuật và dinh dưỡng ở đây là rất tốt. Tôi tin các cầu thủ sẽ phát triển tốt vì được đào tạo cơ bản. Một lần nữa, tôi cho rằng Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030” - Paul Scholes tái khẳng định.

Trung tâm đào tạo bóng đá PVF tại Hưng Yên được đầu tư bởi tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, với tổng tài sản được Forbes ước tính 2,4 tỷ USD, vừa lọt vào top 870 người giàu nhất thế giới.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều