Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 1-12: Bốc thăm chia bảng World Cup 2018

11:11, 20/11/2017

Sau 871 trận đấu kéo dài 2 năm 8 tháng 3 ngày, với tổng cộng 2.454 bàn thắng vòng loại World Cup 2018 đã chính thức khép lại bằng chiếc vé cuối cùng thuộc về Peru.

Sau 871 trận đấu kéo dài 2 năm 8 tháng 3 ngày, với tổng cộng 2.454 bàn thắng vòng loại World Cup 2018 đã chính thức khép lại bằng chiếc vé cuối cùng thuộc về Peru.

Trong 32 đội tuyển có mặt tại Nga vào mùa hè năm sau, có 2 tân binh lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup là Iceland và Panama (đội tuyển từng xếp dưới Viêt Nam trên bảng xếp hạng FIFA). Ngoài ra, World Cup 2018 còn đón chào sự trở lại của Peru sau 36 năm kể từ Espana 1982, Ai Cập sau 27 năm, Morocco 20 năm, Senegal 15 năm. Ở chiều ngược, các tên tuổi lớn phải ngồi nhà làm khán giả là  Italia, Hà Lan, Chile, Mỹ, Xứ Wales.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK sẽ diễn ra vào ngày 1-12 tại điện Kremlin, Moscow. Thay vì chia theo châu lục như trước đây, việc bốc thăm phân bảng dựa trên 4 nhóm hạt giống căn cứ theo bảng xếp hạng của FIFA. Cụ thể như sau:

Nhóm 1: Chủ nhà Nga, Đức, Brasil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp.

Nhóm 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia.

Nhóm 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran.

Nhóm 4: Serbia, Nigeria, Australia, Nhật Bản, Morocco, Panama, Hàn Quốc, Saudi Arabia.

Trung Dũng

Tin xem nhiều