Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc đua xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa lần thứ 20: Tay đua Trần Thanh Điền đoạt áo vàng

12:11, 25/11/2017

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 20 năm 2017 tranh cúp Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc ngày 23-11 sau một tuần thi đấu khi các tay đua hoàn tất chặng cuối về đích tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 20 năm 2017 tranh cúp Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc ngày 23-11 sau một tuần thi đấu khi các tay đua hoàn tất chặng cuối về đích tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Thanh Điền giành chiếc Áo vàng chung cuộc
Thanh Điền giành chiếc Áo vàng chung cuộc

Kết quả, tay đua Trần Thanh Điền (44 - Anh văn Hội Việt Mỹ - TP. Hồ Chí Minh) đã giành áo vàng chung cuộc. Hai tay đua: Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7 - Đồng Tâm) và Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp) lần lượt giành hạng nhì, hạng ba.

Trong khi đó, giải áo xanh chung cuộc thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (36, đội TP. Hồ Chí Minh) với tổng điểm 50, giải áo trắng chung cuộc dành cho VĐV trẻ xuất sắc (Ngô Văn Phương -28, Gạo hạt ngọc trời An Giang) và giải áo đỏ chung cuộc (Phan Hoàng Thái -23, Dược Domesco Đồng Tháp.

Ở giải đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp giành hạng nhất đồng đội. Hạng Nhì thuộc về Anh văn Hội Việt Mỹ - TP.HCM và Hạng Ba thuộc về Quân khu 7 - Đồng Tâm. Tuyển trẻ Việt Nam đoạt giải phong cách đồng đội.

Cuộc đua thu hút 55 tay đua đến từ 11 đội trong cả nước, thi đấu chinh phục 7 chặng đua trong 7 ngày với lộ trình gần 1.000 km, đi qua các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và đích đến cuối cùng là quê hương phong trào Khởi nghĩa Nam kỳ tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Anh Tâm

Tin xem nhiều