Báo Đồng Nai điện tử
En

Cơ hội "sống sót" nào cho Long An?

11:10, 23/10/2017

Nỗ lực lội ngược dòng có bàn thắng quý giá gỡ hòa 3-3 trước Sài Gòn trên sân nhà, trong khi Cần Thơ thảm bại 0-4 tại Hà Nội, Long An rút ngắn thêm 1 điểm với đối thủ trực tiếp trong cuộc chạy đua trụ hạng.

Nỗ lực lội ngược dòng có bàn thắng quý giá gỡ hòa 3-3 trước Sài Gòn trên sân nhà, trong khi Cần Thơ thảm bại 0-4 tại Hà Nội, Long An rút ngắn thêm 1 điểm với đối thủ trực tiếp trong cuộc chạy đua trụ hạng.

Tuy vậy, với 8 điểm kém hơn người anh em miền Tây đứng ngay trên Cần Thơ khi giải chỉ còn 4 vòng đấu, HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò chỉ còn một “tia sáng cuối đường hầm” để nuôi hy vọng “sống sót” đến phút cuối cùng. Đó là điều kiện cần, phải toàn thắng cả 3 trận tới để giành thêm 9 điểm (lần lượt gặp Thanh Hóa, SLNA, B.Bình Dương), đồng thời điều kiện đủ là trong cùng khoảng thời gian này Cần Thơ chỉ giành được tối đa 3 điểm trước B.Bình Dương, S.Khánh Hòa, SLNA.

Khi ấy trước vòng đấu chót (vòng 26) Long An sẽ có 19 điểm và Cần Thơ 21 điểm, chiếc vé rớt hạng sẽ được quyết định trong trận “chung kết ngược” giữa 2 đội ở vòng đấu cuối cùng vào ngày 25-11 mà Long An chỉ có một cửa buộc phải thắng nhưng có lợi thế là chủ nhà, đồng thời từng đánh bại đối thủ 2-1 ở lượt đi ngay tại Tây đô. Nếu lấy trọn 3 điểm, thầy trò HLV Minh Phương sẽ trụ hạng trong “đường tơ kẽ tóc” ở phút... 90.

Tuy nhiên, khả năng này là rất khó ngay cả điều kiện cần. Bởi dù rất nỗ lực và tiến bộ sau quãng nghỉ hơn 2 tháng, nhưng 6 trận vừa qua Long An cũng chỉ kiếm được thêm 5 điểm (thắng HAGL, hòa S.Khánh Hòa, Sài Gòn), và trong 3 trận tới họ chỉ có 1 trận trên sân nhà, trong khi Cần Thơ còn đến 2 trận. Có thể nói, Long An đã chạm tay vào chiếc vé thông hành xuống hạng nhất, trừ phi có một phép màu nhiệm xảy ra.

Phương Duy

Tin xem nhiều