Báo Đồng Nai điện tử
En

Việt Nam xếp thứ 9 AIMAG 2017

11:09, 27/09/2017

Ngày 27-9, đôi Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đánh bại đội Trung Quốc chung cuộc 2-0 để giành HCV cờ chớp đồng đội nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 diễn ra tại Turkmenistan.

* Quang Liêm/Trường Sơn giành HCV thứ hai

Ngày 27-9, đôi Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đánh bại đội Trung Quốc chung cuộc 2-0 để giành HCV cờ chớp đồng đội nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 diễn ra tại Turkmenistan.

Nguyễn Quang Liêm - Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV thứ hai.
Nguyễn Quang Liêm - Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV thứ hai.

Với kết quả này, Quang Liêm và Trường Sơn đã cùng nhau giành 2 HCV đồng đội nội dung cờ nhanh và cờ chớp của đại hội năm nay. Trước đó, ngày 26-9 Quang Liêm và Trường Sơn cũng thắng đội Trung Quốc để giành HCV cờ nhanh đồng đội nam. Riêng Quang Liêm cũng đã hoàn thành “hat-trick” HCV bởi trước đó anh đã vô địch cá nhân cờ tiêu chuẩn, điều chưa từng có trong lịch sử cờ vua Việt Nam. Đây là HCV thứ 3 của cờ vua Việt Nam. Trong khi đó, đội nữ chỉ giành HCB cờ chớp do thua Trung Quốc 0-2 ở trận chung kết.

Thể thao Việt Nam đã kết thúc toàn bộ các môn thi đấu tại AIMAG 2017 với tổng số 40 huy chương, gồm: 13 HCV, 8 HCB, 19 HCĐ, xếp thứ 9 tổng sắp toàn đoàn. Nguyễn Quang Liêm và Nguyễn Thị Ánh Viên là 2 VĐV xuất sắc nhất của Việt Nam, trong đó Quang Liêm giành 3 HCV còn Ánh Viên là 2 HCV, 1 HCB.

Dẫn đầu là chủ nhà Turkmenistan với 245 huy chương (89 HCV, 70 HCB, 86 HCĐ).

Anh Huy

 

Tin xem nhiều