Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc giải xe đạp quốc tế VTV- Tôn Hoa Sen 2017

05:09, 02/09/2017

Sáng 2-9, tại thủ đô Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9, đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế VTV tranh cúp Tôn Hoa Sen lần thứ 2 năm 2017.

Sáng 2-9, tại thủ đô Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9, đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế VTV tranh cúp Tôn Hoa Sen lần thứ 2 năm 2017.

Lê Nguyệt Minh cán đích đầu tiên ở chặng 1
Lê Nguyệt Minh cán đích đầu tiên ở chặng 1

Với thông điệp “Vòng quay lan tỏa”, Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 cũng là giải đấu có lộ trình xuyên Việt duy nhất tại Việt Nam trong năm nay, có tổng giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng

Xuất phát đúng ngày Quốc khánh 2-9 từ Hà Nội và về đích tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17-9, cuộc đua năm nay gồm 14 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 1.800km dọc theo chiều dài đất nước, có sự tham dự tranh tài của 84 tay đua đến từ 7 đội xe đạp mạnh nhất Việt Nam và 5 CLB xe đạp chuyên nghiệp quốc tế.

Sau lễ khai mạc, các tay đua đã bước vào tranh tài chặng 1, đua 30 vòng, quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm với tổng chiều dài 51km. Với nước rút dũng mãnh, tay đua tuyển thủ quốc gia Lê Nguyệt Minh (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) đã cán đích đến đầu tiên giành chiến thắng chặng 1 sau 1 giờ 7 phút 49 giây.

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua có thành tích ở chặng 1
Ban tổ chức trao giải cho các tay đua có thành tích ở chặng 1

Tay đua Lê Nguyệt Minh cũng tạm thời được trao Áo vàng – danh hiệu cá nhân dành cho VĐV xuất sắc nhất của cuộc đua – sau chặng 1. Đội VUS TP.HCM cũng đang dẫn đầu giải đồng đội trên bảng tổng sắp sau chặng thi đấu thứ nhất.

Dẫn đầu bảng điểm áo xanh là Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM). Trong khi đó, danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc tạm thời thuộc về Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Ngày mai (3/9), đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa, dài 151 km./.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích