Báo Đồng Nai điện tử
En

Chờ một lứa U.19 mới

04:09, 07/09/2017

Chiều nay 7-9, Việt Nam sẽ ra quân tại Giải U.18 Đông Nam Á (ĐNA) 2017 ở Myanmar. Đây chính là sân chơi U.19 mọi năm, nhưng từ năm nay AFF hạ 1 tuổi để phù hợp với Giải U.19 châu Á 2019.

Chiều nay 7-9, Việt Nam sẽ ra quân tại Giải U.18 Đông Nam Á (ĐNA) 2017 ở Myanmar. Đây chính là sân chơi U.19 mọi năm, nhưng từ năm nay AFF hạ 1 tuổi để phù hợp với Giải U.19 châu Á 2019.

U18 Việt Nam quy tụ nhiều cầu thủ thuộc lứa U16 Việt Nam tham dự VCK U16 châu Á 2016
U18 Việt Nam quy tụ nhiều cầu thủ thuộc lứa U16 Việt Nam tham dự VCK U16 châu Á 2016

4 năm trước tại Giải U.19 ĐNA 2013 trên đất Indonesia, lứa Học viện HAGL Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn trình làng và gây ấn tượng mạnh, dù thua chủ nhà ở trận chung kết trên chấm 11m luân lưu. 2 năm sau ở Lào, lứa Trọng Đại, Tấn Sinh, Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, anh em Tiến Dụng, Tiến Dũng... cũng vào chung kết nhưng thảm bại trước Thái Lan 0-6. Tuy nhiên ở VCK U.19 châu Á 2016 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn và cố vấn của Giám đốc kỹ thuật Gede, U.19 Việt Nam đã làm cuộc lột xác thần kỳ, đoạt hạng 3 và vé tham dự VCK World Cup U.19 2017.

Và bây giờ vẫn là “cặp bài trùng” Anh Tuấn - Gede bắt đầu một cuộc hành trình khám phá mới với một lứa cầu thủ trẻ hoàn toàn mới. Trong đó, không ít tài năng triển vọng được chờ đợi sẽ tỏa sáng như hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Tiến Anh, Bảo Toàn, tiền đạo Hữu Thắng, Khắc Khiêm, từng tham dự VCK U.19 châu Á năm ngoái: Tiến Anh... Đây cũng chính là đội ngũ kế cận ở SEA Games 30 hai năm tới tại Philippines, như lứa tuyển thủ U.20 tại SEA Games 29 vừa qua.

Phương Duy

Tin xem nhiều