Báo Đồng Nai điện tử
En

Chớ khinh suất Campuchia

11:09, 04/09/2017

Trong 5 lần đối đầu gần đây với Campuchia, chiến thắng đều thuộc về Việt Nam, mới nhất là trận thắng 2-1 tại AFF Cup 2016 (Công Vinh mở tỷ số và Tola đá phản lưới nhà) của đội tuyển quốc gia và  4-1 ở SEA Games 2017 của U.22 (Công Phượng cú đúp, Quang Hải, Tuấn Tài ghi bàn).

Trong 5 lần đối đầu gần đây với Campuchia, chiến thắng đều thuộc về Việt Nam, mới nhất là trận thắng 2-1 tại AFF Cup 2016 (Công Vinh mở tỷ số và Tola đá phản lưới nhà) của đội tuyển quốc gia và  4-1 ở SEA Games 2017 của U.22 (Công Phượng cú đúp, Quang Hải, Tuấn Tài ghi bàn).

HLV hai đội bắt tay trong buổi họp báo trước trận đấu
HLV hai đội bắt tay trong buổi họp báo trước trận đấu

Tuy nhiên chớ xem thường xứ Chùa Tháp, nền bóng đá Đông Nam Á tiến bộ nhất 2 năm qua. Campuchia hiện có nguồn lực dồi dào đến mức HLV người Brasil Vitorino không ngần ngại ban lệnh treo giò 4 tháng đối với 2 trụ cột của tuyển U.22 Chreng Polroth (người ghi siêu phẩm vào lưới Nguyên Mạnh, rút ngắn tỷ số 1-2 tại AFF Cup 2016) và Sammoeun lên đội tuyển quốc gia chỉ vì không tuân thủ kỷ luật chiến thuật tại SEA Games vừa qua.

Mối đe dọa lớn nhất mà tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý tối nay là tiền đạo Chan Vathanaka, chân sút 23 tuổi, cao 1m74, được mệnh danh là “Messi Campuchia”. Vathanaka từng ghi 55 bàn sau 60 trận cho CLB Boeung Ket Angkor (trong đó có kỷ lục ghi 8 bàn trong một chiến thắng 12-2, cũng chính là tác giả cú hat-trick loại B.Bình Dương ở bán kết Mekong Championship 2015), 15 bàn trong 25 trận cho U.23 Campuchia và 11 bàn cho đội tuyển quốc gia sau 32 trận. Với những thành tích ấn tượng ấy, đầu năm nay anh đã được CLB Fujieda MYFC chiêu mộ thi đấu ở giải hạng ba Nhật Bản.

Có lối chơi tốc độ, mạnh mẽ, khả năng chớp thời cơ được ví “vua vòng cấm” mà đội trưởng Campuchia còn là một chân chuyền, kiến tạo nguy hiểm. Vathanaka đang thực sự là biểu tượng của bóng đá Campuchia khi chỉ “live stream” bữa ăn của mình cũng thu hút cả triệu lượt theo dõi.

Ngoài ra, một sức mạnh ghê gớm của chủ nhà là sự cực kỳ cuồng nhiệt của các khán giả trên SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh có sức chứa lên đến 7 vạn người. Việc Campuchia đánh bại Afghanistan 1-0 ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup và khiến U.22 Trung Quốc bất lực chịu hòa 0-0, thắng Philippines 1-0, chị chịu thua Nhật Bản 0-2 ở vòng loại U.22 châu Á 2018, cho thấy họ luôn chơi cực bốc trên sân nhà.

Dương Cầm

Tin xem nhiều