Báo Đồng Nai điện tử
En

​AFF vinh danh bóng đá VN

10:09, 24/09/2017

 Tối 23-9 tại Bali- Indonesia, AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) đã tổ chức Gala trao giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong mùa thi đấu 2016- 2017.

 Tối 23-9 tại Bali- Indonesia, AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) đã tổ chức Gala trao giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong mùa thi đấu 2016- 2017.

Kể từ khi AFF ra đời vào năm 1995 đến nay, đây là lần đầu tiên bóng đá VN nhận được nhiều giải thưởng cao quý nhất:

1- HLV đội tuyển bóng đá nữ xuất sắc nhất- ông Mai Đức Chung, người vừa góp công mang về cho bóng đá nữ VN chiếc HCV SEA Games 29.

Ông Mai Đức Chung nhận giải HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất. Ảnh: VŨ DƯƠNG
Ông Mai Đức Chung nhận giải HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất. Ảnh: VŨ DƯƠNG

2- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất- hậu vệ Đoàn Văn Hậu (hiện đang khoác áo CLB Hà Nội, tuyển thủ U-18, U-20, U-22 và đội tuyển quốc gia).

Đoàn Văn Hậu (giữa) nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh: VŨ DƯƠNG
Đoàn Văn Hậu (giữa) nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh: VŨ DƯƠNG

3- LĐBĐ thành viên của năm: Liên đoàn bóng đá VN.

Ông Trần Quốc Tuấn thay mặt VFF nhận giải thưởng LĐBĐ thành viên của năm.  Ảnh: VŨ DƯƠNG
Ông Trần Quốc Tuấn thay mặt VFF nhận giải thưởng LĐBĐ thành viên của năm. Ảnh: VŨ DƯƠNG

4- Trợ lý trọng tài nữ xuất sắc nhất- Trương Thị Lệ Trinh- giáo viên thể chất trường cấp III Tân Trụ- Long An, tham gia trọng tài 7 năm qua, hiện là trợ lý trọng tài đẳng cấp FIFA đang điều hành vòng chung kết Giải bóng đá nữ U-16 châu Á diễn ra tại Thái Lan.

Cựu danh thủ Kiatisak nhận giải HLV bóng đá nam xuất sắc nhất. Ảnh: VŨ DƯƠNG
Cựu danh thủ Kiatisak nhận giải HLV bóng đá nam xuất sắc nhất. Ảnh: VŨ DƯƠNG

Bóng đá Thái Lan được trao các giải thưởng: HLV đội tuyển bóng đá nam xuất sắc nhất- HLV Kiatisak; Đội tuyển futsal nam xuất sắc; Đội tuyển bóng đá nam xuất sắc nhất; Đội tuyển bóng đá nữ xuất sắc nhất; Cầu thủ nữ xuất sắc nhất- tiền vệ Waraporn Boonsing; Cầu thủ nam xuất sắc nhất- tiền đạo Chanatip Songkrasin; Cầu thủ futsal xuất sắc nhất- Jirawat Sornwichian.

Chủ tịch LĐBĐ Myanmar- ông U Zaw Zaw- được trao tặng giải thưởng cống hiến.

Trọng tài nam xuất sắc nhất thuộc về ông Muhammad Taqi  Bin Jahari- Singapore. Trợ lý trọng tài nam xuất sắc nhất được trao cho ông Mohd Yusri Bin Muhamad- Malaysia.

Trọng tài nữ xuất sắc nhất thuộc về bà Thein Thein Aye- Myanmar.

Theo TTO

Tin xem nhiều