Báo Đồng Nai điện tử
En

15 giờ 30 hôm nay 11-9, U.18 Việt Nam - U.18 Indonesia: (*) Mở cửa vào bán kết

06:09, 11/09/2017

Với cuộc ngược dòng đánh bại chủ nhà Myanmar 2-1 ở trận đầu tiên và sau đó "hủy diệt" Philippines 9-0 (Việt Nam "chỉ" thắng 5-0), không phải Myanmar mà U.18 Indonesia mới là đối thủ lớn nhất ở bảng B của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Giải vô địch U.18 Đông Nam Á 2017.

Với cuộc ngược dòng đánh bại chủ nhà Myanmar 2-1 ở trận đầu tiên và sau đó “hủy diệt” Philippines 9-0 (Việt Nam “chỉ” thắng 5-0), không phải Myanmar mà U.18 Indonesia mới là đối thủ lớn nhất ở bảng B của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Giải vô địch U.18 Đông Nam Á 2017. Không chỉ vậy, đội bóng trẻ xứ vạn đảo còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay, sau lần họ đăng quang trên sân nhà vào năm 2013 (thắng U.19 Việt Nam lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... 7-6 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong trận chung kết).

Egy Maulana Vikri là 1 trong 3 cầu thủ quan trọng nhất của U18 Indonesia tại Giải U18 Đông Nam Á 2017. Ảnh: Bola.
Egy Maulana Vikri là 1 trong 3 cầu thủ quan trọng nhất của U18 Indonesia tại Giải U18 Đông Nam Á 2017. Ảnh: Bola.

U.18 Indonesia là đội có quá trình đầu tư, chuẩn bị bài bản, chu đáo nhất khi đã có quá trình tập trung gần 5 tháng với 10 trận cọ xát, thử nghiệm đội hình. Trong đó, đáng chú ý là chuyến tập huấn tại Pháp và tham dự Toulon 2017, một giải đấu truyền thống dành cho các đội tuyển quốc gia U.21 trở xuống. Tại giải đấu này, cùng với 2 đại diện châu Á U.19 Bahrain và U.20 Nhật Bản, U.18 Indonesia chỉ chịu thua U.20 Cộng hòa Séc 0-2, U.20 Brazil 0-1 và U.20 Scotand 1-2. Ngoài ra, thầy trò HLV Indra Sjafri còn có trận giao hữu chất lượng với đội trẻ Espanyol (Tây Ban Nha, 2-4).

Đội hình U.18 Indonesia có một tài năng hứa hẹn là ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á, được cho là có những phẩm chất kỹ thuật rất giống với Messi: Egy Maulana Vikri, tiền đạo số 10 đã có 2 cú đúp vào lưới U.18 Myanmar và Philippines. Lẽ ra cầu thủ 17 tuổi này đã có thể ra mắt tại SEA Games 29 vừa qua nhưng Indo không muốn “đốt cháy giai đoạn”, khai thác anh quá sớm. Ngoài ra còn phải kể đến thủ thành Riyandi, cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Indonesia được ra sân ở giải đấu chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi, cùng tiền vệ vừa tham dự SEA Games 29 Ramdani...

Chính vì vậy, trận đấu chiều nay sẽ quyết định tấm vé vào bán kết của U.18 Việt Nam. Trong trận thứ 2 với Philippines vừa qua, vẫn chơi với sơ đồ 3-5-2 nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn đã thực hiện đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Brunei 8-1. Đội hình này dù có những cá nhân kỹ thuật, tài năng như: Khắc Khiêm, Hữu Thắng, Văn Xuân…, nhưng thể hình lại không tốt, thiếu sức mạnh và hiệu quả. Do đó, nhiều khả năng U.18 Việt Nam sẽ quay lại với đội hình chính ở trận ra quân, nhưng tiền vệ HAGL Bảo Toàn (18) vốn chơi rất ấn tượng trước Philippines có thể xuất phát ngay từ đầu.

Dương Cầm

(*) Trực tiếp K+

Tin xem nhiều