Báo Đồng Nai điện tử
En

US Open: Tay vợt 19 tuổi người Nhật loại nhà vô địch từ vòng 1

10:08, 30/08/2017

Sau Simona Halep, đương kim vô địch US Open Angelique Kerber cũng đã phải nói lời chia tay giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm ngay từ vòng 1.

Sau Simona Halep, đương kim vô địch US Open Angelique Kerber cũng đã phải nói lời chia tay giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm ngay từ vòng 1.
Kerber dừng bước ngay từ vòng 1 US Open 2017. (Nguồn: Reuters)
Kerber dừng bước ngay từ vòng 1 US Open 2017. (Nguồn: Reuters)
Tay vợt người Đức phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi sớm sau khi để thua chóng vánh 3-6, 1-6 trước tay vợt hạng 59 thế giới người Nhật Bản Naomi Osaka.

Đây thực sự là cú sốc lớn khi mà Naomi Osaka năm nay mới chỉ 19 tuổi và thành tích tốt nhất của cô gái này tại các giải đấu thuộc thuộc hệ thống Grand Slam chỉ là vào tới vòng 3.

[Sharapova hạ gục tay vợt số 2 thế giới ngay trận ra quân US Open]

Đáng chú ý, đây là giải đấu thứ 2 tại Grand Slam mà Angelique Kerber bị loại ngay từ vòng 1 trong năm nay.
Người hạ gục Kerber chính là tay vợt trẻ 19 tuổi Naomi Osaka. (Nguồn: AP)
Người hạ gục Kerber chính là tay vợt trẻ 19 tuổi Naomi Osaka. (Nguồn: AP)
Tại Roland Garros 2017, tay vợt người Đức đã phải chia tay từ vòng 1 sau trận thua chóng vánh 2-6, 2-6 trước đối thủ người Nga Ekaterina Makarova.

Với thất bại tại US Open 2017, Angelique Kerber không chỉ sớm thành nhà cựu vô địch mà còn khiến cô văng khỏi tốp 10 trên bảng xếp hạng WTA.

Cũng ở vòng 1, các tay vợt hạt giống khác là Johanna Konta (hạt giống số 7), Ana Konjuh (21), Kiki Bertens (24), Lesia Tsurenko (28) và Lauren Davis (32) cũng đã chia tay sớm.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, các tay vợt hạt giống Jack Sock (13), David Ferrer (21), Karen Khachanov (25) và Robin Haase (32) đã không thể vượt qua vòng 1.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều