Báo Đồng Nai điện tử
En

Nén đau bước tiếp

06:08, 29/08/2017

Chỉ 5 ngày sau thất bại đầy tủi hổ trước Thái Lan chia tay SEA Games 29, hôm nay 29-8, 10 thành viên tuyển U.22 Việt Nam sẽ lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Campuchia trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 bảng C vào ngày 5-9.

Chỉ 5 ngày sau thất bại đầy tủi hổ trước Thái Lan chia tay SEA Games 29, hôm nay 29-8, 10 thành viên tuyển U.22 Việt Nam sẽ lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Campuchia trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 bảng C vào ngày 5-9.

Quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc Gia Mai Đức Chung phát biểu trong buổi công bố danh sách đội tuyển trong ngày 28-8
Quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc Gia Mai Đức Chung phát biểu trong buổi công bố danh sách đội tuyển trong ngày 28-8

Đó là thủ môn dự bị Bùi Tiến Dũng; trung vệ đội trưởng Tiến Dũng; 2 hậu vệ cánh Văn Hậu, Văn Thanh; cặp tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, bộ đôi tiền vệ biên Văn Toàn, Quang Hải và tiền đạo Công Phượng, Đức Chinh. Tuy nhiên, người thầy trên tuyển của họ không còn là Nguyễn Hữu Thắng mà là HLV tạm quyền Mai Đức Chung - HCV SEA Games bóng đá nữ.

Bên cạnh 10 tuyển thủ U.22, ông Chung còn gọi 13 cái tên: thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Linh (Than QN); hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA), Âu Văn Hoàn (FLC Thanh Hóa), Ngọc Thịnh (Hải Phòng); tiền vệ: Huy Hùng (Quảng Nam), Huy Toàn (SHB.ĐN), Văn Thắng, Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú (Than QN); tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội). Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại của Huy Toàn, Hồng Quân và Ngọc Thịnh, nhưng lại không có tiền vệ của Quảng Nam được HLV Hữu Thắng trao băng thủ quân thay Công Vinh là Đinh Thanh Trung.

Thủ môn Minh Long vẫn được triệu tập
Thủ môn Minh Long vẫn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Để có thể phần nào xoa dịu và tạ lỗi với người hâm mộ, bóng đá Việt Nam phải “gỡ gạc” bằng việc lần đầu tiên vượt qua vòng loại giành vé dự VCK Asian Cup 2019 (hiện có 2 điểm, xếp thứ 3 bảng C, kém Campuchia 1 điểm và Jordan 2 điểm, có đến 2 đội đầu bảng vào VCK) và đạt kết quả tốt tại VCK U.23 châu Á vào đầu năm sau.

Dương Cầm

Tin xem nhiều