Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa lần thứ 3 liên tiếp vô địch

07:08, 24/08/2017

Tối 22-8, Báo Đồng Nai, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở GD-ĐT đã phối hợp tổ chức trận chung kết, trao giải Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần XV-2017 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Tối 22-8, Báo Đồng Nai, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở GD-ĐT đã phối hợp tổ chức trận chung kết, trao giải Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần XV-2017 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội vô địch.
Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội vô địch.

Trận chung kết giữa 2 đội Thống Nhất và Biên Hòa diễn ra sôi động, hào hứng khi có sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh, phụ huynh. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN2 của Đài PT-TH Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh trao cúp vô địch cho đội Biên Hòa.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh trao cúp vô địch cho đội Biên Hòa.

Với đội hình mạnh cùng sự xuất sắc của cầu thủ Ngô Nguyễn Gia Huy, đội Biên Hòa đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0, bảo vệ thành công ngôi vô địch (cả 4 bàn đều của Gia Huy). Chia sẻ về thành công của đội, HLV trưởng đội Biên Hòa Ngô Hòa Anh cho hay: “Thời gian qua toàn đội đã tích cực tập luyện và liên tục tập làm quen sân nhà thi đấu trước mùa giải, đồng thời chúng tôi có nhiều cầu thủ kinh nghiệm nên đội thi đấu thành công… Qua 15 lần diễn ra giải này, TP.Biên Hòa tự hào vì đã xác lập kỷ lục là đội duy nhất vô địch 3 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017) và là đội có tổng cộng 5 lần vô địch”.

Ông Trần Huy Thanh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức giải, trao thưởng cho đội Biên Hòa.
Ông Trần Huy Thanh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức giải, trao thưởng cho đội Biên Hòa.

Đại diện tài trợ chính của giải, bà Phạm Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công, cho rằng: “Điều quan trọng nhất qua giải này là góp phần đề cao tầm quan trọng của thể thao học đường và nuôi dưỡng các giá trị tinh thần tốt đẹp cho học sinh. Và điều này đã được minh chứng trong suốt các kỳ tổ chức giải vừa qua…”.

Bà Phạm Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công - đơn vị tài trợ chính của giải, trao thưởng cho đội Thống Nhất.
Bà Phạm Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công - đơn vị tài trợ chính của giải, trao thưởng cho đội Thống Nhất.

Tham dự lễ bế mạc và theo dõi trận chung kết, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hè tỉnh, hoan nghênh sự nỗ lực của ban tổ chức cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ đã duy trì giải suốt 15 năm qua. Qua giải, vào mỗi dịp hè, thiếu nhi trong tỉnh có một sân chơi vui khỏe, bổ ích, lành mạnh. Đồng thời, qua đó ngành thể thao phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng để tạo nguồn cho phong trào thể dục - thể thao của tỉnh nhà.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cũng đề nghị sân chơi bổ ích này sẽ được tiếp tục duy trì trong thời gian tới với chất lượng ngày càng cao, số cổ động viên đến xem ngày càng đông; các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành với giải; lãnh đạo các địa phương, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm, hưởng ứng để qua đó các em có sân chơi bổ ích từ cấp xã đến cấp huyện và tỉnh.

Ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông, trao giải cho thủ môn Hoàng Gia Bảo.Cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới: Ngô Nguyễn Gia Huy (6-Biên Hòa):
Ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông, trao giải cho thủ môn Hoàng Gia Bảo.

Thủ môn xuất sắc Hoàng Gia Bảo (Thống Nhất):

Khi được tuyển chọn vào đội tuyển huyện Thống Nhất, Gia Bảo cùng với đồng đội ở Trường tiểu học Quang Trung giành vị trí hạng nhất giải bóng đá truyền thống hè của huyện diễn ra trước đó. Sau thời gian được tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Cao Minh Duy, Gia Bảo dần dần phát huy sở trường và trở thành thủ môn của đội tuyển huyện Thống Nhất. Gia Bảo tự tin, tạo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, góp phần vào thành tích chung của đội.

 

 

Ông Đinh Kim Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai trao giải cho em Ngô Nguyễn Gia Huy.
Ông Đinh Kim Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai trao giải cho em Ngô Nguyễn Gia Huy.

Cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới: Ngô Nguyễn Gia Huy (Biên Hòa).

Khi mới 6 tuổi, Ngô Nguyễn Gia Huy được cha đưa đến Nhà thiếu nhi Đồng Nai tập bóng đá dưới sự hướng dẫn của thầy Ngô Hòa Anh. Chỉ sau 1 năm tập luyện, Gia Huy tham dự Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai trong vai trò dự bị. Đây là mùa thứ 3 liên tiếp Gia Huy tham dự giải.

Ở giải năm nay, Gia Huy vừa chỉ huy hàng phòng ngự  chơi chắc chắn, vừa có khả năng đi bóng kỹ thuật, sút xa uy lực và ghi được 8 bàn để đoạt danh hiệu vua phá lưới. Ngoài ra, Gia Huy còn kiến tạo những đường chuyền để đồng đội ghi bàn. Hiện em đang học Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (phường Long Bình).

 

 

Kết quả chung cuộc

 Đội vô địch:  Biên Hòa (nhận cúp, cờ, huy chương, 12 triệu đồng).

 Đội hạng nhì: Thống Nhất (cờ, huy chương, 9 triệu đồng).

 2 đội đồng hạng ba: Long Thành và Cẩm Mỹ (cờ, huy chương, 5 triệu đồng/đội).

 Đội đoạt giải phong cách: Cẩm Mỹ (2 triệu đồng).

 Thủ môn xuất sắc: Hoàng Gia Bảo (Thống Nhất).

Cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới: Ngô Nguyễn Gia Huy (Biên Hòa).
 

 

Huy Anh

Ảnh: VĂN CHÍNH - HUY ANH

Tin xem nhiều