Báo Đồng Nai điện tử
En

Điền kinh đoạt HCV thứ 17 tại SEA Games 29

09:08, 26/08/2017

Tối 26-8, đội chạy tiếp sức nữ với các VĐV: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã giành chiếc HCV thứ 17 cho điền kinh VN tại SEA Games 29 khi giành chiến thắng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ.

Tối 26-8, đội chạy tiếp sức nữ với các VĐV: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã giành chiếc HCV thứ 17 cho điền kinh VN tại SEA Games 29 khi giành chiến thắng ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ.

Nguyễn Thị Huyền (phải) và các đồng đội ăn mừng sau khi đoạt HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Nguyễn Thị Huyền (phải) và các đồng đội ăn mừng sau khi đoạt HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã đoạt 50 HCV, 33 HCB và 41 HCĐ, xếp thứ 2 sau chủ nhà Malaysia (81 HCV, 57 HCB và 50 HCĐ).

Các VĐV đã mang về HCV cho đoàn TTVN trong ngày 26-8:

Trần Thị Yến Hoa (điền kinh); Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai (quyền đồng đội nữ), Nguyễn Văn Lai (5.000m), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), chạy tiếp sức 4x400m nữ (điền kinh)

 

Nguyễn Thị Huyền ở đích đến. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Nguyễn Thị Huyền ở đích đến. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ở đợt chạy chung kết, đội chạy tiếp sức nữ VN đã thi đấu rất ấn tượng và đoạt HCV với thành tích 3 phút 33,40 giây. Đây là chiếc HCV thứ 17 của điền kinh VN tại SEA Games 29, và là chiếc HCV thứ 50 của TTVN.

Nguyễn Văn Lai và HCV ở cự li 5.000m nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyễn Văn Lai và HCV ở cự li 5.000m nam. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyễn Văn Lai ăn mừng khi đoạt HCV. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nguyễn Văn Lai ăn mừng khi đoạt HCV. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VĐV Nguyễn Văn Lai đã đoạt HCV nội dung 5.000m nam với thành tích 14 phút 55,15 giây. Nguyễn Văn Lai tỏ ra quá mạnh ở đường chạy 5.000m khi anh bỏ xa các đối thủ và "một mình một ngựa" về đích với thời gian 14 phút 55,15 giây. Đây là chiếc HCV thứ 16 của điền kinh VN tại SEA Games 29 - một thành công ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn. 

Trước khi Nguyễn Văn Lai đoạt HCV 5.000m, các VĐV Trần Thị Yến Hoa (điền kinh) và bộ ba võ sỹ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai (quyền đồng đội nữ) đã mang về cho đoàn TTVN 2 tấm HCV.

Trần Thị Yến Hoa và chiếc HCV nội dung 100m vượt rào nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trần Thị Yến Hoa và chiếc HCV nội dung 100m vượt rào nữ. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng trong chiều 26-8, VĐV Trần Thị Yến Hoa đã xuất sắc đoạt HCV 100m rào nữ tại SEA Games 29 với thành tích 13,40 giây. Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN trong ngày thi đấu 26-8.

Yến Hoa bứt tốc về đích. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Yến Hoa bứt tốc về đích. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Yến Hoa ăn mừng sau khi về đích. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Yến Hoa ăn mừng sau khi về đích. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở đợt chạy chung kết, Yến Hoa xuất phát không tốt và phải bám đuổi VĐV Singapore ZaiNi trong 50m đầu. Tuy nhiên, sau đó, cô đã dần bứt lên bỏ khá xa  ZaiNi để về đích đầu tiên với thời gian 13,40, đoạt HCV.

Ở nội dung nhảy cao nam, VĐV Nguyễn Thành Nhân đoạt HCĐ với thành tích 2,18m. HCV và HCB ở nội dung này thuộc về các VĐV nước chủ nhà Malaysia. Còn ở nội dung ném đĩa nữ, VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương cũng giành HCĐ với thành tích 45,10m.

Phạm Tiến Sản đoạt HCB chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Phạm Tiến Sản đoạt HCB chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Còn ở nội dung chạy 3.00m vượt chướng ngại vật nam, VĐV Phạm Tiến Sản đoạt HCB với thành tích 9 phút 06,31 giây. Đỗ Quốc Luật đoạt HCĐ với thời gian 9 phút 08,72 giây. Giành HCV là VĐV Indonesia với thời gian 9 phút 03,94 giây.

Taekwondo:

Ở môn Taekwondo, ba võ sỹ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai đã mang về cho đoàn thể thao VN (TTVN) tấm HCV thứ 46 khi giành chiến thắng ở nội dung quyền đồng đội nữ. Các cô gái VN đoạt HCV với 8,43 điểm. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về các VĐV của Thái Lan (8,27 điểm) và Philippines (8,37 điểm).

Các võ sỹ VN trong bài thi quyền đồng đội nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các võ sỹ VN trong bài thi quyền đồng đội nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Châu Tuyết Vân (thứ 2 từ phải sang) và các đồng đội chụp hình với tình nguyện viên Malaysia. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Châu Tuyết Vân (thứ 2 từ phải sang) và các đồng đội chụp hình với tình nguyện viên Malaysia. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trước đó, đôi Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Phong đoạt HCĐ Teakwondo nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ. Đoạt HCV là đôi Thái Lan và HCB là đôi Malaysia.

Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Phong ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Phong ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Judo:

Võ sĩ Nguyễn Tấn Công để thua VĐV Apriyadi (Indonesia) trong trận chung kết hạng cân 73kg nam và nhận HCB.

Trước đó, ở hạng cân 63kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Hường đánh bại võ sĩ Chu Myat giành HCĐ.

Bóng chuyền

Tuyển bóng chuyền nam VN đã để thua ngược Thái Lan 2-3 (25-22, 25-16, 27-29, 15-25, 18-20) ở bán kết và ngậm ngùi xuống tranh HCĐ.

Ở trận đấu trước đó, tuyển bóng chuyển nữ VN cũng đã để thua Indonesia 2-3 ở bán kết. Như vậy, cả 2 đội tuyển bóng chuyền VN đều không thể bảo vệ thành công HCB đã giành được tại SEA Games 2015 ở Singapore...

Theo TTO

Tin xem nhiều