Báo Đồng Nai điện tử
En

18 giờ hôm nay 19-8, Lễ khai mạc SEA Games 2017: (*) Một SEA Games "Hòa bình - Hội nhập - Thịnh vượng"

06:08, 19/08/2017

Đó là khẩu hiệu của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 mà năm nay có 76 năm lịch sử và diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2017).

Đó là khẩu hiệu của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 mà năm nay có 76 năm lịch sử và diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2017).

SVĐ quốc gia Bukit Jalil sẽ lung linh trong lễ khai mạc.
SVĐ quốc gia Bukit Jalil sẽ lung linh trong lễ khai mạc.

Đã 6 lần đăng cai SEA Games và từng tổ chức Đại hội thể thao Thịnh vượng chung 1998 với 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, Malaysia đầu tư chuẩn bị cho SEA Games 2017 với mục tiêu hướng đến sẵn sàng tổ chức các giải đấu thế giới trong tương lai. Chính vì vậy dù cơ sở vật chất thi đấu sẵn có đã hoàn hảo, nhưng nước chủ nhà đã bỏ ra khoảng 105 triệu USD để nâng cấp, xây dựng mới hàng loạt công trình thi đấu, phục vụ. Trong đó Khu liên hợp thể thao Bukit Jalil - “trái tim” của đại hội và là một phần trong dự án “Thành phố thể thao Kuala Lumpur”, được nâng cấp đạt tiêu chuẩn thế giới.

Nhưng không chỉ có Bukit Jalil, với 404 nội dung của 38 môn, SEA Games 29 diễn ra ở tới 36 địa điểm khác nhau, gồm: 19 điểm tại thủ đô Kuala Lumpur, 10 ở bang Selangor, 3 ở Putrajaya, 2 ở Negeri Sembilan và 1 ở Terengganu, Kedah.

Với chủ đề “Cùng nhau tỏa sáng” (Rising Together), lễ khai mạc SEA Games 29 (80 ngàn vé đã được bán hết) được BTC giữ bí mật tuyệt đối và hứa hẹn sẽ “lộng lẫy và kỳ lạ”. Ngọn đuốc SEA Games 2017 sau hành trình đi xuyết đất nước Malaysia và vòng quanh thủ đô Kuala Lumpur sẽ được chính thức rước vào SVĐ quốc gia Bukit Jalil và thắp sáng trên đài lửa, chính thức khai mạc ngày hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29.

Người vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam tiến vào SVĐ trong lễ khai mạc tối nay là VĐV đấu kiếm Vũ Thành An. Cao 1m87, kiếm thủ người Hà Nội này từng đoạt 2 HCV cá nhân và đồng đội tại SEA Games 28, HCĐ châu Á 2016 và giành suất chính thức tham dự Thế vận hội 2016 (anh cũng chính là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Rio).

3 “đặc sản” chủ nhà xuất hiện tại lễ khai mạc

Biểu tượng: Wau Bulan - diều mặt trăng, một loại diều truyền thống của Malaysia được chọn làm biểu tượng của SEA Games 29. Chiếc diều có sự kết hợp cách điệu bằng các hình sọc, là màu sắc chủ đạo từ quốc kỳ của các nước ĐNA. Duyên dáng, xinh đẹp, mạnh mẽ, chiếc diều Wau Bulan còn thể hiện sức mạnh vươn tới những kỷ lục mới trong thể thao.

Linh vật: Chú hổ Malayan (hổ Mã Lai), trong tiếng Malaysia gọi là Rimau. Thiết kế này đã vượt qua 174 tác phẩm dự thi để trở thành linh vật của Kuala Lumpur 2017.

Ca khúc chính thức: Có đến 3 bài hát gồm: Rising Together, Tunjuk Belang So many hands.

Trung Dũng

Trường Xuyên (từ Kuala Lumpur) (*)

Trực tiếp VTV6

Tin xem nhiều