Báo Đồng Nai điện tử
En

U22 VN lãnh ấn vào chung kết SEA Games 29

05:07, 23/07/2017

Với không khí hào hứng sau chiến tích vô địch Đông Nam Á của đội tuyển U15 và ngay trước trận "chung kết" bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 giữa U22 VN và Hàn Quốc, ngày 23-7 tại TP.HCM, BCH LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa VII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10.

Với không khí hào hứng sau chiến tích vô địch Đông Nam Á của đội tuyển U15 và ngay trước trận “chung kết” bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 giữa U22 VN và Hàn Quốc, ngày 23-7 tại TP.HCM, BCH LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa VII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Hùng phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Hùng phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác sắp tới mà trọng tâm là mục tiêu đội nam U22 vào chung kết và đội nữ giành lại HCV tại SEA Games 29; hoạt động của các giải bóng đá trong nước; báo cáo sơ kết công tác trọng tài, hoạt động của Ban kỷ luật và cho ý kiến về thỏa thuận hợp tác với LĐBĐ Nhật Bản.

Từ đầu năm đến nay BĐVN đón nhận nhiều tin vui. Đó là việc lần đầu tiên tiên trong lịch sử tham dự VCK U20 FIFA World Cup, thành tích giành quyền tham dự VCK châu Á 2018 của ĐT nữ Quốc gia, những thành công ban đầu của Đội tuyển nam tại Vòng loại châu Á 2019 và mới đây nhất là thành tích vô địch Đông Nam Á của ĐT U15 cùng Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) vinh dự lần thứ hai được nhận Giải thưởng Dream Asia (Giấc mơ châu Á) của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành cho Tổ chức phi chính phủ hoạt động về bóng đá phát triển tốt nhất châu Á.

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hoạt động dự kiến của các ĐTQG trong năm 2018. Đây sẽ là một năm bận rộn với bóng đá Việt Nam, ĐTQG sẽ tiếp tục các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, đặc biệt là AFF Suzuki Cup 2018. Bên cạnh đó, các đội tuyển U23, U19, U16 cũng tham dự nhiều giải đấu lớn từ cấp khu vực đến châu lục. 

Phương Duy

 

Tin xem nhiều