Báo Đồng Nai điện tử
En

Tay vợt Hàn Quốc lên ngôi tại giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng

09:07, 19/07/2017

Tối 18/7, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng năm 2017 đã kết thúc với các trận chung kết ở các nội dung thi đấu. 

Tối 18/7, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng năm 2017 đã kết thúc với các trận chung kết ở các nội dung thi đấu. 

Trận chung kết đơn Nam giữa tay vợt Kang Dong Soo (Hàn Quốc) với tay vợt Park Chan Hyeok (Hàn Quốc). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Trận chung kết đơn Nam giữa tay vợt Kang Dong Soo (Hàn Quốc) với tay vợt Park Chan Hyeok (Hàn Quốc). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tay vợt Park Chan Hyeok (Hàn Quốc) đã đoạt chức vô địch nội dung đơn nam sau khi đánh bại tay vợt đồng hương Kang Dong Soo với tỷ số 4-0. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Paranang Orawan (Thái Lan) đoạt chức vô địch sau khi đánh thắng tay vợt Liu Ying (Câu lạc bộ Petrosetco Thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số 4-1. 

Ở nội dung đồng đội, đội tuyển bóng bàn Thái Lan đã đăng quang nội dung đồng đội nữ với chiến thắng 3-1 trước các tay vợt nữ Nhật Bản. Trong khi đó, đội Hàn Quốc A đã có chiến thắng 3-2 trước đội Hàn Quốc B để giành ngôi vô địch đồng đội nam. 

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng năm 2017 thu hút sự tham gia của gần 100 vận động viên thuộc 12 đội đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và chủ nhà Việt Nam. 

Đây là giải đấu được tổ chức thường niên duy trì suốt 30 năm qua, nằm trong hệ thống tính điểm của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế. Đặc biệt, giải đấu năm 2017 là buổi tập trận quan trọng của các vận động viên Việt Nam trước thềm SEA Games 29 được tổ chức vào tháng 8 tại Malaysia.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều