Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội thể thao thế giới dành cho người khiếm thính

03:07, 19/07/2017

Đại hội thể thao thế giới mùa Hè dành cho các vận động viên khiếm thính (Deaflympic) lần thứ 23 đã được khai mạc tối 18/7 ở thành phố Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đại hội thể thao thế giới mùa Hè dành cho các vận động viên khiếm thính (Deaflympic) lần thứ 23 đã được khai mạc tối 18/7 ở thành phố Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Sân vận động ở thành phố Samsun. (Nguồn: British Deaf Association)
Sân vận động ở thành phố Samsun. (Nguồn: British Deaf Association)

Deaflympic năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18-30/7 tại 37 địa điểm thi đấu ở 8 quận của thành phố xinh đẹp bên bờ Biển Đen. 

Tham dự sự kiện này có hơn 3.000 vận động viên từ 97 quốc gia trên thế giới. 

Các vận động viên sẽ tranh tài tại 21 nội dung thi đấu của các môn: điền kinh, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền bãi biển, bowling, đua xe đạp, bóng đá, golf, bóng ném, judo, karate, đạp xe leo núi, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, tennis, bóng chuyền và đấu vật. 

Hơn 1.500 tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ triển khai các hoạt động của giải đấu năm nay, đặc biệt trong số này có 250 người khiếm thính. 

Ngoài ra, 500 phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cũng sẽ tham gia trợ giúp các đoàn thể thao người khiếm thính. 

Deaflympic là một giải đấu thể thao mang tính nhân văn cao cả. 

Sự kiện này diễn ra lần đầu tiên tại Paris (Pháp) năm 1924, do Ủy ban quốc tế về thể thao cho người khiếm thính (ICSD) tổ chức./. 

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều