Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứ cùng bảng Thái Lan là có huy chương

10:07, 09/07/2017

Lấy SEA Games 18-1995, bóng đá Việt Nam giành danh hiệu đầu tiên (HCB) kể từ sau khi trở lại đấu trường khu vực làm dấu mốc, thì cứ cùng chung bảng với Thái Lan ở vòng ngoài thể nào Việt Nam cũng có huy chương.

Lấy SEA Games 18-1995, bóng đá Việt Nam giành danh hiệu đầu tiên (HCB) kể từ sau khi trở lại đấu trường khu vực làm dấu mốc, thì cứ cùng chung bảng với Thái Lan ở vòng ngoài thể nào Việt Nam cũng có huy chương.

Cụ thể, trong 5 lần cùng bảng có đến 4 lần đội tuyển nam vào chung kết (đều nhận HCB vào các năm 1995, 1999, 2003, 2009) và một lần HCĐ (kỳ SEA Games mới nhất 2015). Nguyên nhân là nhờ tránh được rào cản (về cả thực lực lẫn tâm lý) mang tên Thái Lan ở bán kết.

Trong 5 lần cùng bảng trước ấy, chỉ duy nhất 1 lần Việt Nam đứng đầu tại SEA Games 2009 ở Lào (Thái Lan thậm chí chỉ đứng thứ 3, bị loại, nhưng vào chung kết gặp lại U.23 Malaysia lại thất bại). Ngoài ra, có 1 lần duy nhất Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan nhưng vẫn vào chung kết là tại Bacolod 2005 (thắng Malaysia 2-1 ở bán kết).

Kỳ SEA Games thứ 6 Việt Nam sớm gặp Thái ở vòng bảng, hậu kết sẽ ra sao?

Dương Cầm

Tin xem nhiều