Báo Đồng Nai điện tử
En

"Công trường" SEA Games

11:07, 12/07/2017

Đúng 5 tuần nữa Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 29 sẽ chính thức khai mạc tại Malaysia. Với con số tham dự 476 VĐV, nhiều thứ 4 đại hội, tăng 84 VĐV và tham dự 32/38 môn so với 28 môn ở SEA Games 28, thể thao Việt Nam đang nhộn nhịp, tất bật như một "công trường", hướng về cùng một mục tiêu: vào tốp 3 toàn đoàn.

Đúng 5 tuần nữa Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 29 sẽ chính thức khai mạc tại Malaysia. Với con số tham dự 476 VĐV, nhiều thứ 4 đại hội, tăng 84 VĐV và tham dự 32/38 môn so với 28 môn ở SEA Games 28, thể thao Việt Nam đang nhộn nhịp, tất bật như một “công trường”, hướng về cùng một mục tiêu: vào tốp 3 toàn đoàn.

VFF đã công bố danh sách đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho Sea Games 29.
VFF đã công bố danh sách đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho Sea Games 29.

Tất cả các đội tuyển, nội dung thi đấu đều đã sớm bắt tay vào tập trung tập luyện và đang bước vào giai đoạn cao điểm. Ngoài một số VĐV đỉnh cao được đầu tư trọng điểm, tập huấn ở nước ngoài, như: Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên..., các đội tuyển hiện đang ráo riết “thao trường đổ mồ hôi” tại 4 trung tâm HLTTQG: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng. 4 đội tuyển tham dự tự túc kinh phí bằng nguồn xã hội hóa, gồm: bơi nghệ thuật, bowling và cricket, hockey trong nhà (2 môn sau lần đầu tiên góp mặt) cũng quyết “không đi chơi”.

Với 2 HCV, 2 HCB, đứng thứ 5 toàn đoàn tại giải vô địch điền kinh châu Á vừa kết thúc tại Ấn Độ, điền kinh Việt Nam củng cố thêm hy vọng bảo vệ ngôi vương trong môn thể thao nữ hoàng, đồng thời tiếp tục là môn mang về nhiều HCV nhất tại SEA Games như 2 năm trước. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có cuộc sát hạch tại VTV Cup và vừa giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng (sẽ gặp tuyển Indonesia vào 20 giờ hôm nay 13-7)...

Riêng môn “thể thao vua”, với mục tiêu đòi lại chiếc HCV từ Thái Lan, đội tuyển nữ đã sớm tập trung được hơn 1 tháng (từ ngày 9-6). Sau 2 giai đoạn rèn thể lực và kỹ chiến thuật tại Hà Nội và Quảng Ninh, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 1 đến 11-8. Trong khi đó, sau 10 ngày tập luyện, ngày mai 14-7, đội tuyển U.22 nam sẽ vào TP.Hồ Chí Minh để chuẩn bị bước vào vòng loại U.23 châu Á 2018, đây được xem là cuộc sát hạch cho SEA Games 29. Sau giải, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ trở ra Hà Nội để thi đấu giao hữu với đội các ngôi sao K.League trước khi lên đường tập huấn tại Hàn Quốc.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam đang có chuyến du đấu tại Thái Lan, sau khi trở về sẽ tạm thời giải tán để các cầu thủ Thái Sơn Nam chuẩn bị tham dự giải futsal CLB châu Á 2017. Kết thúc giải đấu tại TP.Hồ Chí Minh này (từ 20 đến 30-7), đội tuyển sẽ tập trung trở lại với sự bổ sung những gương mặt xuất sắc của Sanna Khánh Hòa vừa giành á quân giải futsal các CLB Đông Nam Á, để bước vào đợt tập huấn cuối cùng trước thềm SEA Games 29. Trước đó, từ ngày 25-6, đội tuyển futsal nữ dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Quốc Tuấn cũng đã tập trung với 21 cầu thủ và ngày 24-7 tới sẽ lên đường tập huấn tại Nhật Bản. Cùng chịu thua Thái Lan ở chung kết, giành HCB tại SEA Games 27 ở Myamar (SEA Games 28 Singapore không tổ chức), 2 đội tuyển futsal Việt Nam quyết tâm đổi màu tấm huy chương, đặc biệt là đội nam khi tân HLV trưởng người Tây Ban Nha Miguel Rodrigo vốn rất am hiểu futsal Thái vì từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển nam nước này.

Phương Duy

Tin xem nhiều