Báo Đồng Nai điện tử
En

Công Phượng, Xuân Trường đối đầu với dàn siêu sao Hàn Quốc hùng mạnh

11:07, 25/07/2017

Đội hình Siêu sao Hàn Quốc tới Việt Nam giao hữu hôm 30/7 có rất nhiều tên tuổi lớn đủ khiến Công Phượng, Xuân Trường và U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Đội hình Siêu sao Hàn Quốc tới Việt Nam giao hữu hôm 30/7 có rất nhiều tên tuổi lớn đủ khiến Công Phượng, Xuân Trường và U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

 Giao hữu Siêu sao Hàn Quốc với U22 Việt Nam là hoạt động quan trọng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
Giao hữu Siêu sao Hàn Quốc với U22 Việt Nam là hoạt động quan trọng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

 Các Siêu sao Hàn Quốc đã công bố đội hình sẽ tới Việt Nam giao hữu hôm 30/7 tới. Đội bóng Đông Á do huấn luyện viên Hwang Sun-hong dẫn dắt. Ông cũng chính là nhà cầm quân của đội đương kim vô địch FC Seoul. Thành phần đội bong sang Việt Nam có 18 cầu thủ được tuyển chọn theo hai tiêu chí: đánh giá dữ liệu cá nhân tốt nhất và 12 câu lạc bộ K-League đều có ít nhất một đại diện.


Trên hàng công, tiền đạo Yang Dong-hyeon của Pohang đang đứng thứ ba danh sách ghi bàn của K-League với 14 bàn. Anh sẽ cùng với Cầu thủ hay nhất châu Á 2012 Lee Keun-ho và tiền đạo Kim Shin-wool của Jeonbuk tạo thành mũi "đinh ba" nguy hiểm của đội bóng.

Họ sẽ được hỗ trợ bởi tiền vệ kiến tạo Yeom Ki-hun - người đang giữ kỷ lục kiến tạo bàn thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu. Ki-hun là một trong những siêu sao Hàn Quốc có đẳng cấp cao nhất, từng có 50 trận khoác áo tuyển Hàn Quốc, đã đã trải qua thời gian thử việc ở Premier League trong màu áo West Bromwich Albion.

Sau lưng họ, hậu vệ Kim Jin-su là cái tên sáng giá ở hàng phòng ngự. Cầu thủ 25 tuổi đã có gần 40 trận cho Hoffenheim ở Bundesliga. Bên cạnh anh là những hậu vệ hàng đầu của K-League.

Ban tổ chức K-League đánh giá rất cao trận giao hữu với U22 Việt Nam nên mang tới đội hình cực kỳ chất lượng. Chia sẻ với báo giới, đại diện K-League khẳng định: “Trong năm 2015, Việt Nam đã tường thuật 10 trận K-League. Số lượng người xem các trận đấu khá ổn định. Ở trận các Siêu sao Hàn Quốc này, đài truyền hình lớn nhất Việt Nam VTV sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu.”

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, Siêu sao Hàn Quốc tổ chức một trận đấu kiểu như vậy tại nước ngoài.

Về phần U22 Việt Nam, đội bóng có sự phục vụ của cầu thủ đang chơi cho Gangwon Lương Xuân Trường. Đoàn quân của huấn luyện viên Hữu Thắng cũng đang có phong độ cao sau chiến tích giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018.

Các Siêu sao Hàn Quốc sẽ tới Việt Nam ngày thứ Sáu (27/7). Họ sẽ dự một số hoạt động bên lề trước khi ra sân gặp U22 Việt Nam ngày 30/7 tại Mỹ Đình./

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều