Báo Đồng Nai điện tử
En

Lượt đi tứ kết cúp quốc gia: Tâm điểm đất mỏ

10:06, 15/06/2017

Để tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh, lần đầu tiên kể từ vòng tứ kết, Cúp quốc gia sẽ tiến hành thể thức thi đấu 2 lượt, sân nhà - sân khách. Đáng chú ý nhất trong 4 trận tứ kết lượt đi vào chiều mai 16-6 là cuộc đối đầu giữa Than QN và SHB.ĐN trên sân Cẩm Phả.

Để tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh, lần đầu tiên kể từ vòng tứ kết, Cúp quốc gia sẽ tiến hành thể thức thi đấu 2 lượt, sân nhà - sân khách. Đáng chú ý nhất trong 4 trận tứ kết lượt đi vào chiều mai 16-6 là cuộc đối đầu giữa Than QN và SHB.ĐN trên sân Cẩm Phả. Cả 2 đội đều “máu” với chiếc Cúp quốc gia, với Than QN là tham vọng trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử bảo vệ được chức vô địch (sau Hải Quan 2 năm 1996, 1997 và Bình Định 2003, 2004), còn SHB.ĐN coi đây là cứu cánh cho một danh hiệu mùa này khi chỉ xếp thứ 8 sau lượt đi V.League.

Than Quảng Ninh (áo xanh) nên tự trách mìn. Ảnh: Internet
Than Quảng Ninh (áo xanh) nên tự trách mìn. Ảnh: Internet

Thua đau 0-1 ở trận đấu bù vòng 11 giúp đối thủ “kỵ jeu” Thanh Hóa chiếm ngôi đầu càng khiến đội bóng đất mỏ đặt quyết tâm ở cuộc đối đầu này nhằm tạo đà bước vào lượt về V.League, đồng thời trả món nợ thất bại 0-2 ở trận lượt đi tại sông Hàn. Tuy nhiên, SHB.ĐN với việc Gaston Merlo vừa có phong độ bùng nổ lập hat-trick “hủy diệt” Thanh Hóa 5-1 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, lại mới nhận quyết định nhập tịch (với tên Đỗ Merlo), cùng sự trở lại của Huy Toàn bên hành lang trái, đang tràn đầy khí thế hồi sinh.

Đối thủ của 2 đội bóng thành phố mang tên Bác: SLNA, B.Bình Dương cũng rất cân tài cân sức khi ở lượt đi V.League đều bất phân thắng bại với cùng tỷ số 1-1. Riêng cặp Cần Thơ - Quảng Nam, có khả năng đội bóng Tây đô sau sự cố lùm xùm liên quan đến trung vệ, đội trưởng Chí Công, sẽ buông Cúp quốc gia để tập trung cho cuộc đua trụ hạng ở V.League.

Phương Duy

Tin xem nhiều