FIFA Confederations Cup 2017 với sự quy tụ của những nhà vô địch các châu lục sẽ chính thức được khởi tranh tại Nga (từ ngày 17/6-2/7).​

Brazil đã 4 lần vô địch giải đấu này nhưng chưa lần nào họ lên ngôi World Cup sau đó. (Nguồn: Getty Images)
Brazil đã 4 lần vô địch giải đấu này nhưng chưa lần nào họ lên ngôi World Cup sau đó. (Nguồn: Getty Images)

Đây được xem là giải đấu mang tính tập dượt cho vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra tại nước này vào năm sau.

Tám đội bóng tham dự giải đấu năm nay gồm có chủ nhà Nga, đương kim vô địch thế giới Đức, Australia (vô địch châu Á), Chile (Nam Mỹ), Mexico (CONCACAF), New Zealand (châu Đại Dương), Bồ Đào Nha (châu Âu) và Cameroon (châu Phi).​

Theo đó, 8 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng thi đấu vòng trọn một lượt, chọn hai đội nhất nhì giành vé vào bán kết.

Bảng A gồm có chủ nhà Nga, Bồ Đào Nha, New Zealand và Mexico. Trong khi đó, bảng B được đánh giá sẽ diễn ra căng thẳng hơn khi có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới Đức, Chile, Australia và Cameroon.​

Trận đấu khai mạc sẽ là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Nga và nhà vô địch châu Đại Dương New Zealand và tối muộn ngày 17/6.​

Các bảng đấu tại Confed Cup 2017.
Các bảng đấu tại Confed Cup 2017.

Lịch thi đấu vòng bảng

Bảng A
22g00 ngày 17/6: Nga - New Zealand
22g00 ngày 18/6: Bồ Đào Nha - Mexico

Bảng B
01g00 ngày 19/6: Cameroon - Chile
22g00 ngày 19/6: Australia - Đức

Bảng A
22g00 ngày 21/6: Nga - Bồ Đào Nha
01g00 ngày 22/6: Mexico - New Zealand

Bảng B
22g00 ngày 22/6: Cameroon - Australia
01g00 ngày 23/6: Đức - Chile

Bảng A
22g00 ngày 24/6: Mexico - Nga
22g00 ngày 24/6: New Zealand - Bồ Đào Nha

Bảng B
22g00 ngày 25/6: Đức - Cameroon
22g00 ngày 25/6: Chile - Australia./.
Lịch sử giải đấu

Giải đấu tiền thân có tên gọi là King Fahd Cup, nhưng sau đó FIFA chính thức hóa thành Confed Cup vào năm 1997 và tổ chức 2 năm một lần vào các năm lẻ.​

Tuy nhiên, đến năm 2005, FIFA lại thay đổi thể thức thi đấu và sẽ diễn ra 4 năm một lần. Đội chủ nhà của giải đấu chính là nước đăng cai vòng chung kết World Cup vào năm sau, tạo điều kiện cho các nước có sự chuẩn bị tốt nhất.​

Confederations Cup 2017 là lần thứ 10 giải đấu này được tổ chức. Sau 9 lần đã diễn ra, Brazil đang là đội nắm giữ nhiều chức vô địch nhất với 4 lần, Pháp (2 lần), ba lần còn lại được chia đều cho Argentina, Đan Mạch và Mexico.​

Tuy nhiên, giải đấu này vô tình lại trở thành nỗi ám ảnh với các nhà vô địch, khi mà các đội bóng lên ngôi Confed Cup đều không đăng quang tại World Cup vào năm sau.​

 

(Vietnam+)