Báo Đồng Nai điện tử
En

Đón các nhà vô địch và Cúp C1 châu Âu

12:04, 15/04/2017

Sau Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh, tối nay 15-4, "Hành trình đón Cúp UEFA Champions League 2017 - Khuấy động cuộc vui bóng đá" sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh.

Sau Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh, tối nay 15-4, “Hành trình đón Cúp UEFA Champions League 2017 - Khuấy động cuộc vui bóng đá” sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh.

Ronaldo và anh em nhà De Boer bên chiếc Cúp C1 tại Việt Nam.
Ronaldo và anh em nhà De Boer bên chiếc Cúp C1 tại Việt Nam.

Người hâm mộ sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng, giao lưu, chụp ảnh cùng 4 ngôi sao bóng đá thế giới, thần tượng một thời bằng xương, bằng thịt: Ronaldinho, Seedorf và cặp anh em song sinh Frank De Boer - Ronald De Boer, cùng chiếc Cúp danh giá UEFA Champions League.,

Ngoài ra, chương trình còn mang đến màn trình diễn âm nhạc đầy sôi động với sự xuất hiện của: Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Isaac, Tóc Tiên, Thủy Tiên, MC Hoàng Rapper, MC Hoàng Oanh. Đặc biệt, người tham gia còn có cơ hội giành một chuyến đi sang Xứ Wales để tận mắt theo dõi trận chung kết UEFA Champions League mùa này trên SVĐ Cardiff vào ngày 3-6-2017.

Cùng với việc vào cửa tự do, BTC còn tổ chức 3 tuyến xe buýt miễn phí đưa đón người hâm mộ đến Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh gồm: khởi hành từ Khu du lịch Suối Tiên với các điểm dừng đón khách: Siêu thị BigC Đồng Nai (quốc lộ 51, Long Bình Tân) - Bệnh viện quốc tế  Đồng Nai (phường Tân Mai, Biên Hòa); một tuyến khởi hành từ Trường đại học Lạc Hồng (phường Bửu Long, Biên Hòa) với các điểm dừng: Bến xe Biên Hòa - Công viên Biên Hùng và tuyến cuối cùng khởi hành từ bến xe buýt ngã ba Trị An (quốc lộ 1, Hố Nai 3, Trảng Bom) dừng ở Công viên 30-4, Ga Hố Nai, SVĐ Đồng Nai.

Cả 3 tuyến khởi hành tại điểm đón đầu tiên lúc 17 giờ và trở về lúc 23 giờ, mỗi điểm dừng từ 5-10 phút. Lưu ý, khi lên xe cần mang theo giấy chứng minh nhân dân, vì đây là sự kiện dành cho khán giả trên 18 tuổi.

Sau Biên Hòa, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng (tối 16-4), Hà Nội (17-4) và Hải Phòng (18-4). Đây là lần thứ 3 Cúp C1 châu Âu đến Việt Nam, nhưng đây là lần đầu với những tín đồ bóng đá tại 2 thành phố Cần Thơ và Biên Hòa.

Phương Duy

 

Tin xem nhiều