Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng 8 V.League 2017: Cơ hội cho đội đầu bảng bứt tốp

05:03, 04/03/2017

Trong bối cảnh thâm hụt lực lượng, giữ vững được thành tích bất bại sau 2 chuyến làm khách liên tiếp trước 2 đối thủ trực tiếp miền Trung: SHB.ĐN, Quảng Nam, là thành công của HLV Petrovic.

Trong bối cảnh thâm hụt lực lượng, giữ vững được thành tích bất bại sau 2 chuyến làm khách liên tiếp trước 2 đối thủ trực tiếp miền Trung: SHB.ĐN, Quảng Nam, là thành công của HLV Petrovic.

Quảng Nam (trái) giữ vững thành tích bất bại sau 2 chuyến làm khách liên tiếp trước 2 đối thủ trực tiếp miền Trung.
Quảng Nam (trái) giữ vững thành tích bất bại sau 2 chuyến làm khách liên tiếp trước 2 đối thủ trực tiếp miền Trung.

Chiều nay (4-3) được trở về sân nhà tiếp đối thủ đứng áp chót XSKT Cần Thơ là cơ hội để Thanh Hóa củng cố ngôi đầu, thậm chí thực hiện cuộc bứt đi, “cắt đuôi” những kẻ đeo bám khi Hà Nội đã sớm bị cầm hòa, còn Quảng Nam chiều mai sẽ phải làm khách tại Hải Phòng. Dù mất tiền vệ trụ cột Hoàng Văn Bình (đã ghi 3 bàn), nhưng HLV Petrovic sẽ có sự trở lại của cậu học trò ưa thích Quốc Phương. Niềm tin giành trọn 3 điểm của xứ Thanh là có cơ sở khi mùa rồi họ đánh bại đội bóng miền Tây Nam bộ trong cả 2 lần gặp và 2 mùa bóng vừa qua đều giành chiến thắng trên sân nhà.

Trong khi đó ở trận đấu muộn nhất của vòng này, đội nhì bảng Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” đến Hải Phòng, dù chiều mai (5-3) sân Lạch Tray (Hải Phòng) bị án kỷ luật không có khán giả. Lần duy nhất mà đội bóng xứ Quảng giành được chiến thắng (2-0) tại thành phố Hoa phượng đỏ là ở mùa đầu tiên họ lên hạng 2014. Dù các học trò HLV Hoàng Văn Phúc với đầu tàu Đinh Thanh Trung đang có tinh thần rất tốt với chuỗi 7 trận bất bại, nhưng kỷ niệm đẹp ấy rất khó lập lại khi đội chủ nhà á quân rất cần chiến thắng để “ngoi” lên nửa trên bảng xếp hạng. Về lực lượng, dù Hải Phòng mất Quốc Trung và Ngọc Nam vì thẻ phạt, nhưng thiếu Phan Thanh Hưng còn ảnh hưởng nhiều hơn đến Quảng Nam.

Một trận đấu cũng rất đáng chú ý, đó là cuộc đối đầu giữa 2 thương hiệu:  “Công Phượng” và “Công Vinh”. HAGL vừa trải qua 3 trận thắng liền (đây là lần đầu tiên sau 10 năm qua, đội bóng phố núi làm được điều này), còn tân binh TP.Hồ Chí Minh thắng 2 trận. Tuy nhiên, thành tích này chưa thuyết phục được giới chuyên môn khi các bại tướng của HAGL chỉ là Cần Thơ, B.Bình Dương, Long An; còn 2 trận thắng tại sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đều có điều tiếng, chẳng vẻ vang gì. Do đó, họ cần phải chứng minh ở trận đấu này.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều