Báo Đồng Nai điện tử
En

Không thể không lấy vé

11:03, 27/03/2017

Năm 2017 bóng đá Việt Nam tham gia 4 giải đấu lớn: vòng loại thứ 3 - vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019, VCK World Cup U.20, vòng loại U.23 châu Á 2018 và SEA Games 29.

Năm 2017 bóng đá Việt Nam tham gia 4 giải đấu lớn: vòng loại thứ 3 - vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019, VCK World Cup U.20, vòng loại U.23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Trong đó vòng loại ASIAN Cup 2019 có vị trí đặc biệt vì là đấu trường dành cho các đội tuyển quốc gia, bộ mặt chính của nền bóng đá. Tuy nhiên có vẻ như VFF lại ít quan tâm, coi trọng nhất, dù bóng đá Việt Nam chỉ mới một lần duy nhất vinh dự góp mặt ở VCK châu Á vào năm 2007, nhờ là 1 trong 4 nước Đông Nam Á đồng chủ nhà của vòng đấu bảng.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm giành vé dự Asian Cup 2019.
ĐT Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm giành vé dự Asian Cup 2019.

ASIAN Cup 2019 là kỳ giải đầu tiên mà AFC mở rộng số đội tham dự VCK từ 16 lên 24 đội, do đó cơ hội rất rộng mở. Không kể vòng sơ loại đầu tiên, có 40 đội tuyển tranh tài ở vòng loại thứ 2 (Indonesia bị FIFA “cấm vận” còn 39) thì chỉ có 3 đội bị loại là Bangladesh, Timor Lester và Lào; cộng thêm Pakistan, Mông Cổ, Brunei, Sri Lanca “rơi đài” từ vòng play-off sơ loại và Indonesia, Kuwait bị cấm thi đấu (Macau được “vớt” thay Kuwait), Guam xin rút lui (Nepal thế chỗ); cả châu Á chỉ có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ là không có mặt ở vòng đấu loại cuối cùng. Đã vậy có đến phân nửa trong số 24 đội tham gia vòng này giành vé vào VCK (2 đội nhất, nhì ở 6 bảng) cùng với 12 “đại gia” đã được xác định từ vòng loại thứ 2 là: Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan, Syria, Trung Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia (ĐKVĐ), UAE, Iraq, Thái Lan. Chưa hết, đội tuyển Việt Nam còn bốc được lá thăm may mắn khi ở bảng C chỉ có Jordan là đáng kể, 2 đối thủ còn lại chỉ là Afghanistan và Campuchia.

Với thời cơ hết sức thuận lợi như vậy, không giành được 1 trong 2 tấm vé đầu bảng để đến UAE dự VCK ASIAN Cup 2019 sẽ là thất bại khó có thể chấp nhận.

Đông Kha

Tin xem nhiều