Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa giành được tấm huy chương bạc ở nội dung 10m súng ngắn hơi tại Cúp bắn súng thế giới ISSF World Cup tồ chức tại New Delhi (Ấn Độ).

Hoàng Xuân Vinh thi đấu chung kết. (Nguồn: ISSF)
Hoàng Xuân Vinh thi đấu chung kết. (Nguồn: ISSF)

Ở chung kết, Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu rất nỗ lực và giành được tổng cộng 236,6 điểm, nhưng thành tích này chỉ giúp anh đứng thứ 2 sau xạ thủ người Nhật Bản Tomoyuki Matsuda - 240,1 điểm.

Đây là kết quả đáng tiếc bởi ở vòng loại xạ thủ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để xếp thứ nhất với 581 điểm.

Thậm chí, Tomoyuki Matsuda, người đã đánh bại Xuân Vinh, còn không vượt qua được vòng loại khi xếp ở vị trí 22/46 vận động tham gia thi đấu ở Olympic Rio 2016 - giải đấu mà xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Olympic.

Ở nội dung này, huy chương đồng đã thuộc về xạ thủ nước chủ nhà Jitu Rai với 216,7 điểm.

Hoàng Xuân Vinh (bên trái) chỉ giành được huy chương bạc. (Nguồn: ISSF)
Hoàng Xuân Vinh (bên trái) chỉ giành được huy chương bạc. (Nguồn: ISSF)

(Vietnam+)