Báo Đồng Nai điện tử
En

Điền kinh Đồng Nai đầu năm khởi sắc

09:02, 05/02/2017

Như mọi năm, điền kinh vẫn là môn thi đấu mở màn cho thể thao Đồng Nai tại các giải đấu thể thao toàn quốc, khu vực. Năm nay, điền kinh Đồng Nai có sự khởi đầu mỹ mãn khi giành thứ hạng cao ở cả 3 giải việt dã diễn ra từ đầu năm.

Như mọi năm, điền kinh vẫn là môn thi đấu mở màn cho thể thao Đồng Nai tại các giải đấu thể thao toàn quốc, khu vực. Năm nay, điền kinh Đồng Nai có sự khởi đầu mỹ mãn khi giành thứ hạng cao ở cả 3 giải việt dã diễn ra từ đầu năm.

Các VĐV đội điền kinh Đồng Nai được nhận HCB đồng đội nam tuyển.
Các VĐV đội điền kinh Đồng Nai được nhận HCB đồng đội nam tuyển.

Điền kinh Đồng Nai đã xuất sắc giành hạng nhì đồng đội nội dung nam tuyển dài 7,7km nhờ công của Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Quý và Lê Ngọc Long lần lượt về các hạng 4, 5, 16 tại Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” diễn ra ngày 6-1 tại tỉnh Bình Phước.

Ở 2 giải việt dã còn lại, Đồng Nai đều giành hạng nhất đồng đội nam hệ tuyển. Tại Giải việt dã Chào năm mới BTV Number One lần thứ 18-2017, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Quý và Lê Ngọc Long lần lượt về hạng 3, 8, 11 đã giúp đội Đồng Nai giành được vị trí hạng nhất (ảnh), đoạt HCV với tổng hạng 22. Bình Thuận và Lâm Đồng lần lượt xếp hạng nhì, hạng ba. Đáng tiếc ở giải này, Lê Văn Tuấn đã không duy trì được thành tích năm trước khi về đích thứ ba, giành HCĐ sau 2 VĐV: Đỗ Quốc Luật (Quân đội) và Đỗ Văn Tính (Bình Thuận).

Ở Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 21-2017 do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với huyện Hàm Thuận Nam tổ chức, điền kinh Đồng Nai đã xuất sắc giành hạng nhất đồng đội nam, hạng tư đồng đội nữ để xếp hạng nhì toàn đoàn sau chủ nhà Bình Thuận. Riêng Lê Văn Tuấn cũng xuất sắc đoạt danh hiệu Vua leo núi. Ngoài ra, Lê Hữu Lộc về hạng ba và Nguyễn Văn Quý về hạng 5. Đây là thành tích tốt nhất của Đồng Nai ở hội thi này.

Theo đánh giá của HLV đội điền kinh Đồng Nai Nguyễn Văn Quang, thành tích của đội nam ổn định khi luôn nằm trong tốp 3 ở nội dung tuyển nam. Cụ thể, đội nam đã bảo vệ được thành tích hạng nhất đồng đội nam ở Hội thi leo núi Tà Cú. Trong khi đó, chỉ với đa số là các VĐV trẻ có tuổi đời 14-15 và mới tập luyện từ cuối tháng 12-2016, đội điền kinh nữ đã có được thành tích đầu tiên là hạng tư đồng đội nữ để góp vào thành tích hạng nhì toàn đoàn của điền kinh Đồng Nai.

Anh Tâm

Tin xem nhiều