Báo Đồng Nai điện tử
En

Lê Hữu Lộc (Đồng Nai) giành hạng nhất cá nhân nam hệ mở rộng

10:12, 18/12/2016

Ngày 18-12, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức Giải việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc mở rộng lần thứ XV, được sự tài trợ chính của Công ty TNHH giầy da Dona Standard Việt Nam và tài trợ của Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan.

* Bình Phước giành hạng nhất toàn đoàn hệ mở rộng

Ngày 18-12, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức Giải việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống huyện Xuân Lộc mở rộng lần thứ XV, được sự tài trợ chính của Công ty TNHH giầy da Dona Standard Việt Nam và tài trợ của Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan.

VĐV Lê Hữu Lộc vô địch cá nhân nam hệ mở rộng
VĐV Lê Hữu Lộc vô địch cá nhân nam hệ mở rộng

Tạo dấu ấn tại giải lần thứ 15, ban tổ chức tiếp tục đưa vào thi đấu nội dung hệ mở rộng dành cho đội tuyển các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, tây nguyên với sự tham dự tranh tài của 6 tỉnh: Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Tây Ninh và chủ nhà Đồng Nai và cho các VĐV đi cáp treo miễn phí xuống núi sau khi về đích. Tham dự giải lần này có hơn 1.200 VĐV đến từ 51 đơn vị; trong đó có VĐV của 6 tỉnh và chủ nhà Đồng Nai cùng các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học trong huyện tranh tài theo 2 hệ: hệ mở rộng dành cho các tỉnh và trong huyện (hệ tuyển, phong trào) với 2 cự ly: 7km dành cho nam hệ mở rộng, đội tuyển, phong trào và 4km (nữ mở rộng, hệ tuyển, phong trào), trong đó có 2km leo núi Chứa Chan.

Các VĐV nam thi đấu hệ mở rộng trên đường chạy lên núi Chứa Chan
Các VĐV nam thi đấu hệ mở rộng trên đường chạy hướng về núi Chứa Chan

Ở hệ mở rộng, VĐV Lê Hữu Lộc (Đồng Nai) xuất sắc về hạng nhất để giành HCV. Về thứ hai và thứ ba lần lượt là Lý Phi Hải (Bình Phước), Nguyễn Ngọc Quý (Đồng Nai). Với thành tích này, Đồng Nai giành luôn hạng nhất đồng đội nam. Trong khi đó, đoàn Bình Phước chiếm cả 5 thứ hạng đầu cá nhân ở bảng nữ với VĐV Nguyễn Ngọc Phương về đích đầu tiên; đồng thời giành luôn hạng nhất đồng đội nữ và hạng nhất toàn đoàn. Hạng nhì, hạng ba toàn đoàn là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 52 giải cá nhân, 18 giải tập thể (đồng đội, toàn đoàn) cho các VĐV, đơn vị trong huyện Xuân Lộc giành thứ hạng nhất, nhì, ba, khuyến khích ở các nội dung việt dã, chung cuộc việt dã leo núi theo 2 hệ: hệ tuyển và phong trào. Trong đó, xã Bảo Hòa và Trường THPT Xuân Lộc lần lượt giành hạng nhất toàn đoàn hệ tuyển, phong trào.

Giải việt dã leo núi truyền thống được huyện Xuân Lộc tổ chức hằng năm ngoài mục đích nhằm khơi dậy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, còn là dịp giới thiệu với du khách trong và ngoài tỉnh về điểm du lịch thắng cảnh lịch sử núi Chứa Chan, chùa Gia Lào, di tích được công nhận danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan...

Trần Anh

 

 

Tin xem nhiều