Báo Đồng Nai điện tử
En

Thắng Mexico 3-0, Nigeria vô địch giải U17 thế giới

05:11, 09/11/2013

Với pha phản lưới của Aquirre cùng các bàn thắng của Iheanacho và Muhammed, U17 Nigeria đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Mexico 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải bóng đá U17 Thế giới 2013.

Với pha phản lưới của Aquirre cùng các bàn thắng của Iheanacho và Muhammed, U17 Nigeria đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Mexico 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải bóng đá U17 Thế giới 2013.

Thắng Mexico 3-0, Nigeria vô địch giải U17 thế giới

Thắng Mexico 3-0, Nigeria vô địch giải U17 thế giới

Cả U17 Mexico và U17 Nigeria bước vào trận đấu với niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Họ thể hiện mình xứng đáng như thế nào khi có mặt trong trận chung kết và đã cống hiến cho khán giả một thế trận đôi công hấp dẫn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Mexico đã tăng tốc nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, với thế trận phòng ngự chắc chắn nên U17 Nigeria đã hoá giải mọi đợt tấn công từ mọi phía đội bóng đại diện khu vực CONCACAF.

Khi trận đấu đang ở thế giằng co thì bước ngoặt đã xảy ra theo chiều hướng bất lợi cho U17 Mexico. Phút thứ 9, trong một pha phản công nhanh, Musa Yahaya có pha dứt điểm đập chân hậu vệ Erick Aguirre của Mexico đi vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước, U17 Mexico buộc phải dồn lên tấn công và điều đó càng khiến hàng thủ trở nên mong manh và dễ bị khoan thủng. Dù rất cố gắng nhưng trong những phút còn lại của hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi thêm.


 


Sang hiệp 2, đại diện Châu Phi đã dễ dàng áp đặt thế trận khi U17 Mexico buộc phải tấn công. Khi chưa tìm được đường vào mành lưới đối phương, U17 Mexico đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Phút 55, từ một pha phản công nhanh, một cầu thủ U17 Nigeria tung ra cú sút xa, thủ thành của U17 Mexico đã bay người cản phá, bóng đến đúng vị trí của Kelechi Iheanacho và cầu thủ này dễ dàng sút bồi vào khung thành bỏ trống.

Việc dẫn trước 2 bàn giúp U17 Nigeria thi đấu nhàn nhã và đội bóng đại diện châu Phi chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu bằng những tình huống phạm lỗi từ xa và đan bóng nhỏ. Phút 81, U17 Nigeria có bàn thắng ấn định của Musa Muhammed. Từ tình huống đá phạt ở ngoài khu cấm địa, Muhammed thực hiện cú sút bóng vào góc chữ A làm bó tay thủ thành đối phương.

Thắng trận 3-0, U17 Nigeria đã lên ngôi vô địch giải bóng đá U17 Thế giới 2013 một cách thuyết phục. Với chiến thắng này, Nigeria đã vượt qua Brazil để trở thành đội bóng có số lần vô địch giải U17 thế giới nhiều lần nhất với 4 lần đăng quang (vào các năm 1985, 1993, 2007 và 2013).

Với 26 bàn thắng ghi được ở giải đấu năm nay, U17 Nigeria cũng đã phá kỷ lục ghi bàn trong 1 kỳ U17 World Cup mà U17 Đức làm được năm 2011 (24 bàn thắng). Ở trận tranh HCĐ, U17 Thụy Điển đã xuất sắc đánh bại U17 Argentina với tỷ số 4-1.

Theo bongdaplus.vn

Tin xem nhiều