Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc AIMAG 4 - 2013: Việt Nam xếp hạng ba châu lục

10:07, 07/07/2013

Sau hơn 8 ngày tranh tài sôi nổi ở 12 môn thi, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4 (AIMAG 4) 2013 đã kết thúc tại Incheon (Hàn Quốc).

Sau hơn 8 ngày tranh tài sôi nổi ở 12 môn thi, Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4 (AIMAG 4) 2013 đã kết thúc tại Incheon (Hàn Quốc).

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ Đại hội thành công ngoài mong đợi. Ảnh: Vietnamchess.vn
Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ Đại hội thành công ngoài mong đợi. Ảnh: Vietnamchess.vn

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Việt Nam đoạt HCV cờ chớp đồng đội khi thắng Trung Quốc với tỷ số chung cuộc 3-1 trong trận chung kết. Đây cũng là chiếc HCV duy nhất của cờ vua Việt Nam tại AIMAG 2013. Ba võ sĩ Kick-boxing  Nguyễn Thị Tuyết Mai (hạng cân -56kg), Nguyễn Văn Sử (-74kg) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (-52kg) lần lượt qua các đối thủ Temirbayeva Tamara (Kazakhstan), Husain Albanay (Kuwait), Kholova Zuhro (Tajikistan) ở trận chung kết để giành HCV.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam với 159 thành viên, thi đấu 11/12 môn  đã kết thúc phần thi đấu tại AIMAG 2013 với tổng cộng 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam vượt qua Thái Lan để xếp hạng 3 toàn đoàn chung cuộc tại AIMAG 2013, chỉ sau Trung Quốc (29 HCV) và Hàn Quốc (21 HCV). Thành tích này đã giúp đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra là giành 7 - 9 HCV, xếp hạng 13 - 15 trên tổng số 45 đoàn tham dự.

Việt Anh

Tin xem nhiều