Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ sẽ khép lại 2 cuộc chiến ở nước ngoài

09:07, 27/07/2021

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nhân chuyến thăm Washington đã cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm nay. Quyết định này giúp Tổng thống Joe Biden trở thành người khép lại 2 cuộc chiến ở nước ngoài (Afghanistan và Iraq) được Tổng thống George Bush phát động sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

 

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nhân chuyến thăm Washington đã cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm nay. Quyết định này giúp Tổng thống Joe Biden trở thành người khép lại 2 cuộc chiến ở nước ngoài (Afghanistan và Iraq) được Tổng thống George Bush phát động sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Thủ tướng Iraq al-Kadhimi gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Iraq al-Kadhimi gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Trước khi đạt được thỏa thuận đưa 2.500 binh sĩ đang đồn trú tại Iraq về nước vào cuối năm nay, Tổng thống Biden đã tuyên bố rút hết Quân đội Mỹ tại Afghanistan trước ngày 31-8. Theo giới chức quốc phòng Mỹ, việc rút quân khỏi Iraq sẽ không giống như tại Afghanistan. Theo đó, Mỹ sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu vào cuối năm nay, nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động đào tạo, giúp đỡ Quân đội Iraq.

Chính phủ Iraq đang rơi vào thế khó khi phải tìm cách cân bằng lợi ích giữa Washington và Tehran, giữa lúc làn sóng phản đối Mỹ ngày càng tăng cao tại nước này. Iran là láng giềng “môi hở răng lạnh”, còn Mỹ là “người bảo trợ” về an ninh và tài chính.

Trong khi đó, quyết định rút quân khỏi Iraq và Afghanistan là minh chứng cho thấy Tổng thống Biden sẽ điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo đó, chấm dứt can thiệp quân sự vào các điểm nóng ở nước ngoài và thay vào đó là tập trung đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.               

Quốc Trung

Tin xem nhiều