Báo Đồng Nai điện tử
En

Củng cố quan hệ Mỹ - Nhật - Hàn, cứng rắn với Trung Quốc

08:03, 02/03/2021

Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra quan điểm của mình đối với khu vực Đông Á chiến lược. Theo đó, Washington củng cố các mối quan hệ đồng minh, đặc biệt với Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi tiếp tục các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc. 

Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra quan điểm của mình đối với khu vực Đông Á chiến lược. Theo đó, Washington củng cố các mối quan hệ đồng minh, đặc biệt với Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi tiếp tục các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc. 

Khẳng định Seoul và Tokyo đều là những đồng minh thân thiết, Washington cho rằng quan hệ bền vững, chặt chẽ giữa ba nước giúp thúc đẩy các mục tiêu chung vì hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định mong muốn hàn gắn quan hệ với Nhật Bản sau những tranh cãi liên quan đến lịch sử thời chiến. Hàn Quốc hy vọng sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên nhân dịp Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Olympic tại Tokyo trong năm nay.

Song song với những nỗ lực tăng cường quan hệ Mỹ - Nhật - Hàn, Tổng thống Joe Biden cũng tuyên bố sẽ sử dụng “mọi công cụ sẵn có” để ngăn chặn, chống lại những hành vi thương mại mang tính “lạm dụng” của Trung Quốc. Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR), Tổng thống Biden sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ với các đồng minh và bảo vệ người lao động Mỹ. Đây sẽ là một phần trong chiến lược ứng phó với Trung Quốc.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, quan hệ Mỹ - Trung rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979, với căng thẳng trong loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ đến Hong Kong và Biển Đông.

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều