Báo Đồng Nai điện tử
En

Thổ Nhĩ Kỳ rút bớt quân khỏi Syria

09:10, 22/10/2020

Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ rút quân khỏi 4 chốt quan sát tại Syria. Động thái này diễn ra sau chuyến thăm Damas của hai nhân vật thân cận của Tổng thống Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ rút quân khỏi 4 chốt quan sát tại Syria. Động thái này diễn ra sau chuyến thăm Damas của hai nhân vật thân cận của Tổng thống Mỹ.

Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển từ tỉnh Sanliurfa tới sát biên giới Syria ngày 9/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển từ tỉnh Sanliurfa tới sát biên giới Syria ngày 9/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quá trình rút quân của Thổ Nhĩ Kỳ khỏi một số chốt quan sát ở phía Tây Bắc Syria đã bắt đầu từ ngày 19-10. Sau khi rút quân khỏi 4 chốt, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn duy trì 8 căn cứ với khoảng 10 ngàn quân tại tỉnh Idlib và các khu vực lân cận.

Vẫn chưa có thông tin xác nhận, nhưng giới quan sát cho rằng bước đi của Ankara có thể có liên quan đến những động thái gần đây của Washington tại Syria. Mới đây, hai quan chức Mỹ bao gồm một đặc phái viên chuyên về giải quyết vấn đề công dân Mỹ bị bắt cóc và một trợ lý của Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia Syria, Tướng Ali Mamlouk. Đây là một động thái bất ngờ, bởi Syria đã nhiều lần khẳng định sẽ không thảo luận hoặc hợp tác với Mỹ chừng nào Washington chưa rút hết quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ Syria.

Một số nguồn tin cho hay chuyến thăm nằm trong chiến dịch lấy lòng cử tri của Tổng thống Trump, rằng hai quan chức Mỹ cố gắng thuyết phục Syria hợp tác trong vấn đề trao trả tự do cho nhà báo Austin Tice người Mỹ bị mất tích ở Damas vào năm 2012. Phía Syria trước đó cho rằng, ông Tice không phải là nhà báo mà là một đặc vụ có quan hệ với cơ quan tình báo Mỹ.

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều