Báo Đồng Nai điện tử
En

Nổ kinh hoàng tại Lebanon

10:08, 05/08/2020

Một vụ nổ có sức công phá như một quả bom nguyên tử đã xảy ra tối 4-8 tại một nhà kho chứa 2.700 tấn hóa chất ở bến cảng tại thủ đô Beirut, Lebanon khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, hơn 3 ngàn người bị thương và san bằng một khu vực rộng lớn xung quanh vụ nổ.

Một vụ nổ có sức công phá như một quả bom nguyên tử đã xảy ra tối 4-8 tại một nhà kho chứa 2.700 tấn hóa chất ở bến cảng tại thủ đô Beirut, Lebanon khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, hơn 3 ngàn người bị thương và san bằng một khu vực rộng lớn xung quanh vụ nổ.

Vụ nổ kinh hoàng tại Lebanon (Ảnh: Al Jazeera)
Vụ nổ kinh hoàng tại Lebanon (Ảnh: Al Jazeera)

Lebanon đã tuyên bố dành 1 ngày quốc tang và ban bố tình trạng khẫn cấp tại thủ đô trong 2 tuần, đồng thời tiến hành cuộc điều tra để làm rõ người chịu trách nhiệm về thảm kịch.

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân gây ra vụ nổ. Giới chức Lebanon ban đầu cho là do xảy ra hỏa hoạn tại một nhà máy pháo hoa gần bến cảng, song sau đó, người đứng đầu cơ quan an ninh Lebanon Tướng Abbas Ibrahim xác nhận 2.700 tấn ammonium nitrate (được dùng để điều chế trực tiếp thuốc nổ) đã phát nổ bên trong cảng Beirut và cho biết lô hàng này đang chuẩn bị đưa tới châu Phi.

Trong khi đó, từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định vụ nổ tại Beirut giống như là một vụ “tấn công kinh hoàng”, đồng thời tuyên bố Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Lebanon.

Về phần mình, Israel - quốc gia đang có hiềm khích với lực lượng Hezbollah ở Lebanon, ngay lập tức khẳng định không liên quan đến vụ nổ ở Beirut. Sở dĩ Israel sớm lên tiếng “thanh minh” vì quân đội nước này và lực lượng Hezbollah thân Iran gần đây đã có những vụ đụng độ ở gần biên giới hai nước. Hai bên đã từng giao tranh ác liệt trong cuộc chiến kéo dài 34 ngày vào năm 2006.

Quốc Trung

Tin xem nhiều