Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ đang đơn độc trong vấn đề Iran

09:08, 16/08/2020

Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ủng hộ nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Tehran.

Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ủng hộ nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đơn phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Tehran.

Quyết tâm “bóp nghẹt” Iran, giới chức Mỹ đã xây dựng một dự thảo nghị quyết nhằm kéo dài các lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này nhằm thay thế nghị quyết cũ sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, việc đưa thêm vào những điều kiện cứng rắn đã vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc (hai thành viên thường trực HĐBA LHQ có quyền phủ quyết). Ngay cả các đồng minh châu Âu của Washington cũng không đồng ý.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi dự thảo nghị quyết đã bị bác bỏ. Điều khiến Mỹ phải “mất mặt” là chỉ có một đại diện ủng hộ đề xuất của nước này (2/15 thành viên HĐBA LHQ ủng hộ). Điều này cũng cho thấy Mỹ đang đơn độc trong vấn đề Iran.

Và không nằm ngoài dự báo, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt chống Iran theo các điều khoản của Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà chính ông đã tuyên bố hủy bỏ vào năm 2018. Bước đi mới của Mỹ sẽ đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực cứu vãn bản thỏa thuận lịch sử mà nhóm P5+1 (5 thành viên thường trực HĐBA LHQ và Đức) ký với Iran năm 2015, đồng thời đẩy HĐBA LHQ vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

Để làm dịu tình hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất một cuộc họp thượng đỉnh nhóm P5+1 khẩn cấp về Iran. Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ, nhưng Tổng thống Mỹ từ chối tham gia.           

Quốc Trung

Tin xem nhiều