Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ tìm cách "hạ nhiệt" bán đảo Triều Tiên

09:07, 09/07/2020

Giữa lúc Triều Tiên có những động thái cứng rắn tạo nên bầu không khí căng thẳng mới trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cử Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun, đồng thời là đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên đến Seoul để thảo luận với giới chức Hàn Quốc trong nỗ lực làm sống lại tiến trình đối thoại hạt nhân với Bình Nhưỡng. 

Giữa lúc Triều Tiên có những động thái cứng rắn tạo nên bầu không khí căng thẳng mới trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ cử Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun, đồng thời là đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên đến Seoul để thảo luận với giới chức Hàn Quốc trong nỗ lực làm sống lại tiến trình đối thoại hạt nhân với Bình Nhưỡng. 

Sau các cuộc hội đàm, ông Biegun đưa ra thông điệp khẳng định Mỹ ủng hộ toàn diện hợp tác liên Triều, cho rằng hợp tác giữa hai miền Triều Tiên là yếu tố quan trọng để xây dựng một môi trường ổn định cho bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Thông điệp mới của Mỹ được đưa ra sau khi quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bị đổ vỡ. Bình Nhưỡng đã cắt đứt liên lạc với Seoul, cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều vì cáo buộc Hàn Quốc không ngăn việc rải truyền đơn chống Triều Tiên ở biên giới hai nước. Tuyên bố của ông Biegun thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nối lại và duy trì mối quan hệ liên Triều, đồng thời tạo bầu không khí thuận lợi cho những cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Washington cũng phát đi thông điệp sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán song phương với Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bất chấp Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố không có ý định đàm phán với phía Mỹ. Vì thế, không loại trừ khả năng sẽ có cuộc gặp “thượng đỉnh Trump - Kim” lần thứ tư trong thời gian tới nếu như điều đó mang lại lợi thế cho ông Trump trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều