Báo Đồng Nai điện tử
En

Iraq phản đối Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ

09:07, 13/07/2020

Bất chấp sự phản đối của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường các cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Iraq với lý do truy quét lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Baghda cáo buộc Ankara xâm phạm lãnh thổ, triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Iraq ngăn chặn những vi phạm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất chấp sự phản đối của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường các cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Iraq với lý do truy quét lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Baghda cáo buộc Ankara xâm phạm lãnh thổ, triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Iraq ngăn chặn những vi phạm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng đặc nhiệm chống phiến quân người Kurd sang Iraq. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP
Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng đặc nhiệm chống phiến quân người Kurd sang Iraq. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

 

Căng thẳng nổ ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa thêm quân vào khu vực phía Bắc Iraq, đồng thời tự vẽ ra bản đồ triển khai quân ở gần 40 địa điểm với độ sâu tới 30km và dài 50km bên trong lãnh thổ của Iraq, thuộc khu vực tự trị của người Kurd. Từ giữa tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch “Móng vuốt của hổ” chống lại các tay súng PKK, mà Ankara coi là lực lượng khủng bố. Các cuộc giao tranh đã nổ ra ác liệt trong những ngày qua khiến nhiều người thương vong, nhiều nhà cửa, cơ sở vật chất bị phá hủy.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên mở những đợt tấn công lực lượng PKK ở miền Bắc Iraq như là biện pháp phòng vệ từ xa, tuy nhiên việc đưa quân rầm rộ và vẽ bản đồ triển khai quân lần này được cho là bước đi nhằm thiết lập các căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ của Iraq. Quyết định này của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Iraq. Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi cho rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước, cũng như gây thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Quốc Trung

Tin xem nhiều