Báo Đồng Nai điện tử
En

Kế hoạch của Thủ tướng Israel gặp trở ngại

10:06, 11/06/2020

Tham vọng sớm sáp nhập một số khu vực ở Bờ Tây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang gặp trở ngại khi vấp phải sự phản đối của Tòa án tối cao nước này.

Tham vọng sớm sáp nhập một số khu vực ở Bờ Tây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang gặp trở ngại khi vấp phải sự phản đối của Tòa án tối cao nước này.

Thủ tướng Israel Netanyahu (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Israel Netanyahu (Ảnh: TTXVN)

Tòa án tối cao Israel hôm 9-6 ra phán quyết hủy bỏ Luật Về định cư cho phép Israel chiếm hữu đất của người Palestine ở Bờ Tây, cho rằng luật này “vi hiến”. Luật Về định cư được thông qua năm 2017 nhằm mở đường cho chính quyền Tel Aviv hợp pháp hóa khoảng 4 ngàn ngôi nhà định cư xây dựng trên phần đất chiếm đóng của Palestine.

Chỉ trích quyết định của Tòa án tối cao, Đảng Likud của ông Netanyahu cho biết sẽ thúc đẩy một phiên bản mới của luật này. Điều này có thể làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch gây tranh cãi của Thủ tướng Netanyahu. Chính trị gia lão luyện của Israel muốn sáp nhập một số khu vực ở Bờ Tây ngay trong tháng 7 tới, hoặc trễ nhất cũng là trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ngoài rào cản từ phán quyết của Tòa án tối cao Israel, đến nay ông Netanyahu vẫn chưa nhận được tín hiệu “đèn xanh” từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với nhiều sức ép trong nước liên quan đến đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 2 triệu người Mỹ bị nhiễm, hơn 115 ngàn người chết và cuộc biểu tình quy mô lớn chống phân biệt chủng tộc diễn ra sau cái chết của một người da màu do cảnh sát da trắng gây ra.

Trong khi đó, Palestine, Liên minh châu Âu (EU) và các nước Ả-rập đã liên tục lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của kế hoạch sáp nhập hơn 30% diện tích chiếm đóng ở Bờ Tây của Thủ tướng Netanyahu.

Quốc Trung

Tin xem nhiều