Báo Đồng Nai điện tử
En

Đối thoại để giảm căng thẳng

11:06, 05/06/2020

Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay 6-6 tiến hành đối thoại nhằm giảm những căng thẳng tại biên giới giữa hai nước. Căng thẳng leo thang khi Bắc Kinh và New Delhi cùng triển khai hàng ngàn binh sĩ đến khu vực biên giới dọc theo Đường kiểm soát (LAC).

Trung Quốc và Ấn Độ hôm nay 6-6 tiến hành đối thoại nhằm giảm những căng thẳng tại biên giới giữa hai nước. Căng thẳng leo thang khi Bắc Kinh và New Delhi cùng triển khai hàng ngàn binh sĩ đến khu vực biên giới dọc theo Đường kiểm soát (LAC).

 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ở giữa. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ở giữa. Ảnh: TTXVN

 

Cuộc động binh và dàn trận “gầm ghè” nhau của hai bên lần này diễn ra sau một cuộc đụng độ giữa hàng trăm binh sĩ hai nước tại khu vực Ladakh, trên dãy Himalaya. Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ nước này với ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng của vùng biên giới. Tuy nhiên, Ấn Độ lại bác bỏ cáo buộc và khẳng định họ chỉ thực hiện các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng thông thường dọc biên giới. Thay vào đó, New Delhi đổ lỗi cho phía Trung Quốc gây hấn và cáo buộc binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập vào nước này tại nhiều địa điểm ở Ladakh.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các cuộc đụng độ dọc biên giới dài 3.488km giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Từng có những cuộc đối đầu đẫm máu giữa hai cường quốc châu Á. Tuy nhiên, căng thẳng lần này diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành và để lại “di chứng” nặng nề, có thể là một toan tính chiến lược của Trung Quốc. Mặc dù đều tuyên bố cứng rắn, nhưng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều kiềm chế và không để mọi việc vượt tầm kiểm soát.

Quốc Trung

 

 

Tin xem nhiều