Báo Đồng Nai điện tử
En

Úc mắc kẹt giữa cuộc đối đầu Mỹ - Trung

09:05, 27/05/2020

Dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra những nghi kỵ giữa Mỹ và nhiều nước với Trung Quốc, nơi khởi phát của loài virus corona chủng mới đang khiến thế giới lao đao với hơn 5,6 triệu người bị nhiễm bệnh, trong đó hơn 350 ngàn người đã chết.

Dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra những nghi kỵ giữa Mỹ và nhiều nước với Trung Quốc, nơi khởi phát của loài virus corona chủng mới đang khiến thế giới lao đao với hơn 5,6 triệu người bị nhiễm bệnh, trong đó hơn 350 ngàn người đã chết.

Kiểm tra thân nhiệt để phòng chống dịch virus corona. (Nguồn: EPA)
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Úc mới đây tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc dịch Covid-19. Quyết định đứng về phía Mỹ và châu Âu khiến Úc nhận nhiều chỉ trích từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Bắc Kinh đã cảnh báo Canberra nên “tránh xa” cuộc “đối đầu” Mỹ và Trung Quốc nếu không muốn rơi vào tình thế “vô cùng nguy hiểm”.

Nói là làm, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu từ Úc, áp thuế 80% lên lúa mạch và có các động thái hạn chế nhập khẩu than đá. Ngoài ra, Trung Quốc cảnh báo người tiêu dùng nước này sẽ tẩy chay rượu vang và thịt bò Úc.

Có thể thấy, Úc đang bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa đồng minh chiến lược (Mỹ) và đối tác thương mại lớn nhất (Trung Quốc). Nghiêng về đồng minh thì bị thiệt hại kinh tế, còn ngả về đối tác thương mại thì sẽ tạo ra lỗ hổng về an ninh.

Giới phân tích nhận định đại dịch Covid-19 đang tạo ra sự thay đổi về địa chính trị, và việc Mỹ và Trung Quốc đang đối đầu trên mọi mặt trận từ thương mại, công nghệ cho tới chiến lược có nguy cơ tạo ra một cuộc “Chiến tranh lạnh mới”, chia thế giới ra hai phe đối nghịch nhau.

Quốc Trung

Tin xem nhiều