Báo Đồng Nai điện tử
En

NATO sẽ tiến đến sát Nga

10:04, 08/04/2020

Mỹ đã "bật đèn xanh" để Ukraine và Gruzia gia nhập Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với động thái này, có thể không lâu nữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ sẽ đứng trong hàng ngũ tổ chức quân sự xuyên đại dương do Mỹ dẫn đầu. Đầu tháng này, Bắc Macedonia, quốc gia thuộc Nam Tư cũ được kết nạp làm thành viên thứ 30 của NATO. 

Mỹ đã “bật đèn xanh” để Ukraine và Gruzia gia nhập Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với động thái này, có thể không lâu nữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ sẽ đứng trong hàng ngũ tổ chức quân sự xuyên đại dương do Mỹ dẫn đầu. Đầu tháng này, Bắc Macedonia, quốc gia thuộc Nam Tư cũ được kết nạp làm thành viên thứ 30 của NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev và Tbilisi, Washington cũng đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn với lực lượng Ukraine và Gruzia nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Sau cuộc “cách mạng màu” đầu những năm 2000, Ukraine và Gruzia ngày càng xích lại gần với phương Tây và bày tỏ mong muốn gia nhập khối NATO. Tuy nhiên, ý định này vấp phải sự cản trở của Nga và sự phản đối của một số thành viên NATO.

Việc NATO tiến đến “sát nách” Nga sẽ đe dọa an ninh của nước này và thu hẹp ảnh hưởng của Moskva trong khu vực. Trong khi đó, một số thành viên NATO tại châu Âu phản đối kết nạp Gruzia và Ukraine vì họ lo ngại sẽ bị kéo vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Mặc dù vậy, với tín hiệu “đèn xanh” từ Mỹ, những rào cản đối với Gruzia và Ukraine nhiều khả năng sẽ sớm được dỡ bỏ. Lúc này, dư luận đang hướng về Moskva xem Nga sẽ có bước đi nào để đối phó với việc NATO sắp tiến sát đến biên giới của mình.

Quốc Trung

Tin xem nhiều