Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hợp quốc lần đầu bỏ phiếu 'từ xa'

09:03, 31/03/2020

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng Bảo an LHQ ngày 30-3 đã thông qua các nghị quyết theo hình thức bỏ phiếu qua văn bản. Cơ chế này được các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí trong bối cảnh không thể triệu tập cuộc họp tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng Bảo an LHQ ngày 30-3 đã thông qua các nghị quyết theo hình thức bỏ phiếu qua văn bản. Cơ chế này được các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí trong bối cảnh không thể triệu tập cuộc họp tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Một cuộc bỏ phiếu tại HĐBA LHQ
Một cuộc bỏ phiếu tại HĐBA LHQ

Có 4 nghị quyết được thông qua trong lần bỏ phiếu qua văn bản đầu tiên này và đều đạt 15/15 phiếu thuận. Trong số này có Nghị quyết 2518 về an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ do Việt Nam và một số quốc gia đề xuất. Việt Nam đã cùng các nước tham gia thúc đẩy và xây dựng các nội dung như cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình; bảo đảm nguồn lực cho các phái bộ; tăng cường đào tạo, cung cấp trang thiết bị, xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình; thúc đẩy tăng cường gắn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với cộng đồng...

Trước đó hôm 24-3, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Congo và hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại đây. Hội đồng Bảo an LHQ phải thay đổi phương thức họp và làm việc do TP.New York, nơi đặt trụ sở của LHQ, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trước đó yêu cầu tất cả lực lượng lao động của bang này phải ở nhà, trừ những người làm việc trong các ngành dịch vụ thiết yếu. Ông Cuomo cũng kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp trong bối cảnh số người chết do dịch Covid-19 tại bang này đã vượt 1.200. New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Mỹ, quốc gia đang dẫn đầu số người nhiễm bệnh với hơn 160 ngàn ca nhiễm và hơn 3 ngàn người chết do dịch Covid-19.

Quốc Trung

Tin xem nhiều