Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết quả khó đoán

08:02, 21/02/2020

Gần 60 triệu cử tri Iran ngày 21-2 đã đi bỏ phiếu bầu 290 đại biểu Quốc hội khóa mới trong số hơn 7 ngàn ứng viên, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và bất ổn xã hội do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Gần 60 triệu cử tri Iran ngày 21-2 đã đi bỏ phiếu bầu 290 đại biểu Quốc hội khóa mới trong số hơn 7 ngàn ứng viên, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và bất ổn xã hội do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. Ảnh: TTXVN

Cuộc bầu cử lần này một lần nữa là cuộc đua tranh quyết liệt của phe cải cách ủng hộ Tổng thống Hassan Rouhani và phe bảo thủ trung thành với Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Cách đây 4 năm, phe cải cách giành chiến thắng vang dội khi giành được 41% số ghế, phe bảo thủ chỉ được 29%, số ghế còn lại thuộc về các nghị sĩ độc lập. Tuy nhiên, lần này gió có thể đổi chiều khi phe bảo thủ đang tận dụng triệt để những điểm yếu trong điều hành kinh tế của Chính phủ để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Chưa kể trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký, Hội đồng Giám hộ, Cơ quan giám sát bầu cử quốc gia đã loại nhiều ứng cử viên triển vọng ủng hộ cải cách. Ngoài ra, khoảng 1/3 số nghị sĩ đương nhiệm, trong đó có nhiều người thuộc phe cải cách, cũng không được phép tái tranh cử.

Vì vậy, có thể nói cuộc bầu cử lần này chính là phép thử đối với Tổng thống Rouhani. Kết quả bầu cử sẽ báo hiệu triển vọng chính trị của ông khi năm tới Iran sẽ bầu cử Tổng thống. Với tình hình hiện nay, thật khó để dự đoán cuộc bầu cử Quốc hội lần này có phải là cơ hội để giúp Iran thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị hay không.

Quốc Trung

Tin xem nhiều