Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung thúc đẩy hợp tác quan hệ Việt Nam – Lào

11:12, 24/12/2019

Chiều 24-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch - đầu tư Lào Sonsay Siphandone.

*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch - đầu tư Lào

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Chiều 24-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch - đầu tư Lào Sonsay Siphandone. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Lào Sonsay Siphandone
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Lào Sonsay Siphandone

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện nay, bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp nhưng tình cảm giữa hai nước, hai dân tộc luôn gắn bó, thủy chung. Năm 2019, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, việc hợp tác với Lào cũng được đẩy mạnh, cơ bản thực hiện tốt theo thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch - đầu tư Sonsay Siphandone cho biết chuyến thăm này nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp hai Bộ Chính trị và Kỳ họp 42 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào (UBLCP); đánh giá lại kết quả hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch - đầu tư thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thời gian tới, Phó thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phía Lào để hoàn tất các văn bản, thủ tục để thúc đẩy nhanh các dự án hợp tác hai nước; tin rằng Kỳ họp sắp tới, hai bên sẽ ký và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng.

Phó thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cử tổ chuyên gia sang tư vấn chính sách vĩ mô cho phía Lào. Những tư vấn này đã được Lào xem xét và áp dụng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nét nổi bật và thành công hiện nay trong quan hệ hai nước là công trình Nhà Quốc hội Lào đang được đẩy nhanh tiến độ, hy vọng sẽ kịp phục vụ kỳ họp tới. Vấn đề mua bán điện, Việt Nam khẳng định sẽ mua điện của Lào nhiều hơn nữa thời gian tới.

Nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề quan trọng với cả hai nước cả về đối nội và đối ngoại, Thủ tướng đề nghị trọng tâm truớc mắt là hai Bộ Kế hoạch - đầu tư chuẩn bị nội dung và phục vụ Thủ tướng Chính phủ hai nước tham dự Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ đầu năm 2020; tích cực chuẩn bị kế hoạch hợp tác cho 5 năm tới với việc đổi mới cách làm, tập trung hơn.

*Cùng ngày trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào đã tiến hành Hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam và Lào trong tình hình mới: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Saleumxay Kommasith và Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 6; đồng thời đánh giá cao thời gian qua hai bên tích cực duy trì và phát huy cơ chế này, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và hợp tác hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt - Lào.
 

Đồng chí Saleumxay Kommasith nhấn mạnh, Lào và Việt Nam thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, các cấp. Đây là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Hai Bộ Ngoại giao hai nước cũng thường xuyên trao đổi đoàn, có cơ chế phối hợp tham vấn toàn diện các vấn đề. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đoàn dự Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Bộ Ngoại giao đã tiến hành “Hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam và Lào trong tình hình mới: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm”. Đây là cơ hội tốt để hai bên trao đổi những kinh nghiệm, đặc biệt là về công tác ngoại giao kinh tế…

 

TTXVN

 

Tin xem nhiều